Điện Biên xử lưu động 5 kẻ mua bán ma túy

Tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên ngày 24/9 đã mở 3 phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy". Trong số các đối tượng này, có một bị cáo trú quán tại địa phương, nơi tổ chức phiên toà.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Tại phiên toà thứ nhất, bị cáo Chang A Chu (SN 1984) chịu mức án 15 năm tù giam; Vì Văn Triệu (SN 1973) chịu mức án 2,5 năm tù. Hai bị cáo Chu và Triệu cùng trú quán bản Nậm He 1, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà. Đồng bọn Trần Quang Thành (SN 1985, trú quán đội 10B, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cùng chịu mức án 2,5 năm tù giam.

Theo cáo trạng: Vào lúc 00h10 ngày 2/2/2013, công an huyện Mường Chà phối hợp với công an xã Mường Tùng (huyện Mường Chà) bắt quả tang đối tượng Thành và Triệu tại bản Nậm Hẹ 1, xã Mường Tùng đang vận chuyển 1,125 gam heroin và 7,5 gam thuốc phiện.

Qua điều tra, xác minh thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã biết được nguồn gốc số ma tuý mà Triệu, Thành có được là từ đối tượng Chu. Khi bắt và khám xét khẩn cấp đối với Chu, công an huyện Mường Chà thu giữ trong két sắt nhà ở của Chu 18 gam heroin, 500 gam thuốc phiện và 16 triệu đồng.

Tại phiên tòa thứ 2, bị cáo Lò Văn Minh (SN 1971, trú quán đội 1A, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chịu mức án 17 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng: Lúc 11h ngày 31/5/2013, tại Km 186, Quốc lộ 12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (công an tỉnh Điện Biên) đã phát hiện trong túi quần của Minh có 74,39 gam heroin. Theo Minh khai nhận, số heroin này y vận chuyển thuê với giá 2 triệu đồng từ một phụ nữ tên Sang cho một người đàn ông tên Tuấn (nhà ở huyện Mường Chà). Trưa 31/5/2013, Minh hẹn gặp Tuấn trên QL 12, tại bản Tâu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để bán heroin. Khi các đối tượng đang trao đổi, mua bán thì bị phát hiện, tên Tuấn chạy thoát, Minh bị bắt giữ.

Tại phiên toà thứ 3, bị cáo Lầu A Po (SN 1989, trú quán bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) chịu mức án 20 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Đây là đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trong một vụ án mà đồng phạm đã bị đưa ra xét xử trước đây. Các đối tượng này đã tham gia vận chuyển, mua bán trái phép 2 bánh heroin, bị phát hiện ngày 3/7/2011.

Tại khuôn viên Trụ sở UBND xã Noong Luống, huyện Điện Biên - nơi diễn ra phiên xét xử 3 vụ án ma túy - đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Noong Luống và các xã lân cận khu vực lòng chảo Mường Thanh đã đến dự. Khi được hỏi, nhiều người dân cho rằng các mức án mà những đối tượng phạm tội phải chịu là thích đáng với hành vi mà các bị cáo gây ra đối với xã hội.

Noong Luống là một xã “vùng trong” trong tổng số hơn 20 xã của huyện Điện Biên. Do ở vị trí khu vực biên giới, lại nằm trên “vệt nóng” tệ nạn mua bán ma túy gồm các xã: Thanh Hưng, Thanh Yên, Noong Luống, Pa Thơm…của huyện Điện Biên nên những năm qua, tình hình mua bán, trao đổi, tàng trữ trái phép chất ma túy ở địa bàn xã Noong Luống nói riêng, các xã Thanh Hưng, Thanh Yên, Pa Thơm nói chung vẫn diễn biến phức tạp.

Việc đưa ra xét xử lưu động các phiên tòa trên vừa mang tính chất tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, đồng thời việc xét xử giúp củng cố niềm tin vào chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; vừa có tác dụng nâng cao tinh thần cảnh giác về cái “chết trắng” ma túy, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn.


Xuân Tiến
Bắt 1,3 tấn ma túy trên máy bay Air France
Bắt 1,3 tấn ma túy trên máy bay Air France

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls thông báo, cảnh sát tại sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris vừa bắt giữ vụ ma túy kỉ lục - 1,3 tấn cocaine nguyên chất trên khoang máy bay của hãng hãng không Air France.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN