Đi đòi nợ thuê, bị giết chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mỹ Sơn, SN 1973, trú tại phường Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn về hành vi giết người.

2h30 ngày 28/8, một số nam thanh niên đều ở thành phố Lạng Sơn trong đó có Phạm Minh Anh, SN 1981; Trần Văn Thanh, SN 1987; Đinh Đức Hoàng, SN 1990 và Vi Hồng Quân, SN 1986, đến nhà Hoàng Mỹ Sơn, ở phường Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đòi tiền.

Đối tượng Hoàng Mỹ Sơn.


Thấy nhóm người lạ đến đập cửa thình thình, Sơn dậy bật điện ngoài sân xem họ là ai. Đúng lúc đó, nhóm người đến đòi nợ dùng gạch đá ném vỡ bóng điện, đạp cổng xông vào trong sân đập phá 2 chiếc xe máy, bể cá cảnh của gia đình Sơn.

Thấy các đối tượng đập phá tài sản của gia đình mình, Sơn cùng vợ con đã mở cửa, mang theo 1 dao nhọn, 1 đoạn tuýp nước nghênh chiến.

Các đối tượng bỏ chạy, tuy nhiên hai trong số đó là Phạm Minh Anh và Trần Minh Thanh bị Sơn cùng người nhà bắt được và trong lúc giằng nhau chiếc tuýp nước, Sơn đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào người Phạm Minh Anh, khiến anh này tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ 4 nam thanh niên, trong đó có nạn nhân Phạm Minh Anh đến nhà Sơn đòi nợ trên 300 triệu đồng do một phụ nữ thuê. Trước khi xảy ra sự việc trên, nhóm này đã gọi điện thoại đe dọa Sơn.


Theo Anninhthudo.vn


Chém người đòi nợ thuê, 6 đối tượng lĩnh án

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN