Đi đêm bị cướp tài sản

Hồi 3 giờ 30 ngày 6/9, anh Đặng Đức Xuân, 47 tuổi, trú ở tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) và chị Hoàng Thị Lâm, 39 tuổi, trú cùng thôn đi 2 xe máy ra quốc lộ 1B theo hướng đường đê sông Hồng. Khi anh Xuân và chị Lâm đi tới đoạn dốc đê thì bị 3 đối tượng đi trên một xe máy áp sát và cản đường. Tên ngồi giữa cầm bình hơi cay phun vào mặt anh Xuân. Liền đó, tên ngồi sau giơ dao đe dọa và đuổi theo anh Xuân khi anh đã bỏ xe chạy bộ ra xa. Tiếp sau, hắn quay lại và dùng dao gí vào cổ chị Lâm đe dọa. Chúng cướp xe máy biển số 29Y7-00458 của anh Xuân và cướp của chị Lâm chiếc máy ĐTDĐ. Gây án xong, cả 3 tên lên xe máy phóng đi thoát theo hướng ra quốc lộ 1A.

- Hồi 0 giờ 40 ngày 6/9, chị Võ Ánh Ngọc, 42 tuổi, trú ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đi xe máy hiệu Honda PCX, phía sau chở chị Phương từ quận 1 đến chợ đầu mối Tam Bình. Lúc hai chị đi đến đoạn trước nhà số 726, quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bị 8 đối tượng đi trên 4 xe máy cố tình gây va chạm. Hai chị Ngọc và Phương bị ngã xuống đường bất tỉnh. Lợi dụng cơ hội đó, cả bọn cướp xe của chị Ngọc tẩu thoát. Theo lời khai của nạn nhân với cơ quan Công an, bên trong cốp xe máy, chị Ngọc còn để 300 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN