Đắk Nông nhổ bỏ gần 7.300 cây cần sa trồng trái phép

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết: Ngày 5/3, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã nhổ bỏ gần 7.300 cây cần sa trồng trái phép tại lô 10, khoảnh 5, tiểu khu 1720, xã Đắk R’Măng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã nhổ bỏ để tiêu hủy 414 cây cần sa trưởng thành (cao từ 1 - 1,5m) và 6.981 cây mới trồng (cao 20 - 50 cm). Số lượng cần sa này được trồng tập trung theo từng hàng, mỗi hàng cách nhau 50 - 80 cm trên diện tích khoảng 5.500m2. Điều đáng nói là số cần sa này được trồng và chăm sóc rất cẩn thận, được người trồng tưới nước bằng 3 bec tưới tự động, sử dụng bình xịt thuốc để phòng bệnh.

Theo Công an xã Đắk R’Măng, khu vực đất trồng cây cần sa trái phép có rất ít người sinh sống và cách khu dân cư của xã Đắk R’Măng khoảng 20 km đường rừng. Đây là đất của ông Nguyễn Đức Hà (trú tại xã Đắk R’Măng) cho một đối tượng tên Điệp (chưa rõ nhân thân) thuê cách đây khoảng 4 tháng để trồng cây nông nghiệp. Hiện nay đối tượng Điệp đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Ngọc Minh (TTXVN)
Lâm Đồng phát hiện 2 hộ dân trồng cần sa trong nhà kính
Lâm Đồng phát hiện 2 hộ dân trồng cần sa trong nhà kính

Chiều 16/8, Trung tá Trịnh Đình Long, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý (Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Đơn vị vừa tiến hành xử lý 2 hộ dân trên địa bàn trồng trái phép 9 cây cần sa với trọng lượng 25,5kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN