Cướp giật bỏ chạy cũng không thoát

Hồi 1 giờ 30 ngày 29/3, anh Nguyễn Chí Hiếu, 29 tuổi, quê ở Đồng Nai đi xe máy chở chị Trần Nguyễn Vân Chi, 27 tuổi, trú ở quận 6 (cả hai người hiện tạm trú ở quận 7 - TP HCM).

Khi anh chị đi đến đoạn trước nhà số 29 đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7 thì bị 2 đối tượng Thạch Hoàng Tuấn, 17 tuổi, quê Bình Thuận và Trần Quang Tuấn, 23 tuổi, quê Long An (cùng tạm trú ở quận 7) đi xe áp sát, cướp giật chiếc túi xách của chị Chi. Anh Hiếu đã hô hoán và phóng xe đuổi theo 2 tên cướp giật.

Lúc đó, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 7 trên đường làm nhiệm vụ đã phát hiện, truy đuổi. Thấy chúng cố tình bỏ chạy, các trinh sát đã bắn liên tiếp 4 phát súng chỉ thiên, nhưng chúng không chịu dừng xe, thậm chí còn ép xe của tổ trinh sát. Trước tình thế đó, một trinh sát đã bắn 2 phát súng trúng vào gót chân của tên Hoàng Tuấn và trúng vào đùi tên Quang Tuấn. Sau khi bị bắt, Công an quận 7 đã đưa chúng tới bệnh viện điều trị và lập hồ sơ xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN