Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ Campuchia về

Một đường dây ma túy vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, tạm giữa 6 đối tượng và thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại.

Chú thích ảnh
Tang vật ma túy được Công an thu giữ. Ảnh CA cung cấp 

Ngày 15/4, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy trên địa bàn, thu giữ hơn 11kg ma túy các loại và bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Cổ Đại Luân, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Trương Đỗ Hoàng Yến, Lê Đức Tài và Phương A Xuân (đều ngụ tại TP Hồ Chí Minh). Trong đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Đại diện Công an quận Tân Bình cho biết, sau hơn 3 tháng xác lập và đấu tranh, công an quận mới triệt phá thành công chuyên án này. Qua điều tra và theo dõi, Nguyễn Thanh Hùng, đối tượng cầm đầu đã lấy ma tuý từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó cho đàn em đứng ra giao dịch, bán lại cho các đầu mối bên dưới. Mỗi kg ma tuý Hùng kiếm lời khoảng 80 triệu đồng.

Ngoài số lượng ma túy trên, Công an còn thu giữ của các đối tượng nhiều dụng cụ, tang vật như: súng, đạn, xe ô tô, xe gắn máy, cân điện tử, máy tính bảng và hơn 40 triệu đồng tiền mặt.

Hiện công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Bắt đối tượng tàng trữ ma túy tại chốt kiểm dịch COVID
Bắt đối tượng tàng trữ ma túy tại chốt kiểm dịch COVID

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp, bị chặn giữ khi đi qua chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN