Chuyển hồ sơ vụ tai nạn liên hoàn tại Hà Đông sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Chiều 29/7, tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, hồ sơ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra đêm 28/7 trên địa bàn quận sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng. Vì phương tiện và nạn nhân liên quan đến cơ quan Quân đội, Công an quận thu thập, củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại đường Ngô Thì Nhậm (Quang Trung, Hà Đông). Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 28/7,vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Xe ô tô 30E - 455.xx, nhãn hiệu Hyundai Santafe, do H. T. H trú tại phường La Khê, quận Hà Đông điều khiển. Ban đầu Cơ quan Công an xác định, do vượt sai quy định sau đó mất lái nên xe ô tô 30E - 455.xx bất ngờ va chạm hai ô tô phía trước. Sau đó, ô tô Hyundai Santafe tiếp tục mất lái lao theo hướng đường Quang Trung đến ngã tư giao cắt Ngô Thì Nhậm va chạm tiếp vào 5 xe máy, một xe đạp điện cùng một ô tô khác đang dừng đèn đỏ.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn bước đầu xác định có một người tử vong, hai người được đưa đi bệnh viện cấp cứu; 4 ô tô, 5 xe máy, một xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Xảy ra 833 vụ tai nạn giao thông trong tháng 7 làm 471 người tử vong
Xảy ra 833 vụ tai nạn giao thông trong tháng 7 làm 471 người tử vong

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 7/2022 (tính từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022), toàn quốc xảy ra 833 vụ tai nạn giao thông, làm 471 người thiệt mạng và 566 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2021 tăng 37 vụ (4,65%), tăng 33 người chết (7,53%), tăng 54 người bị thương (10,55%).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN