Chìm tàu cao tốc ở Hải Phòng

Tại Hải Phòng, tàu cao tốc Hoàng Yến 02 của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng, trụ sở tại số 6 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng đang đỗ tại bến thì bị nước chảy ồ ạt vào khoang máy gây chìm tàu vào lúc 2 giờ sáng, ngày 2/11.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, đêm 1/11, trên tàu chỉ có thợ máy Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1987, đang nằm ngủ. Thấy tàu bị nghiêng, kiểm tra, anh Tú phát hiện nước ồ ạt chảy vào từ khoang máy và báo ngay sự cố về Công ty. Công ty huy động bơm từ 4 con tàu tới bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên, do lỗ thủng quá to, máy bơm không kịp, nên đến 5g sáng cùng ngày, tàu hầu như bị chìm, chỉ còn phần mũi tàu nổi trên mặt nước. Đến 8g sáng, công ty đã thuê đơn vị trục vớt, dùng 2 tàu kéo để kéo tàu Hoàng Yến 02 vào khu vực gần bãi đỗ của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Đóng tàu Bạch Đằng (thuộc Vinashin). Lúc chìm, tàu Hoàng Yến 02 đang đỗ sát cầu cảng của Công ty ở số 2 Bến Bính, phía ngoài còn có tàu Tân Hải Vitory 02 đỗ sát mạn.

Tàu cánh ngầm Hoàng Yến. Ảnh: transtourco

Tàu Hoàng Yến 02 được Công ty vận tải và du lịch Hải Phòng tiếp nhận lại của công ty cũ từ năm 1993. Năm 2006, tàu được hoán cải lại thành tàu cao tốc, chuyên chạy tuyến Hải Phòng - Cát Bà, chở được 75 người/ chuyến.

Chiều 2/11, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tàu để xác định nguyên nhân dẫn đến việc tàu bị chìm./. 


Minh Thu
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN