Chém vợ tử vong vì nghi ngờ ngoại tình

Tiến và vợ xảy ra mâu thuẫn, khiến vợ nhiều lần đòi ly hôn. Nghi ngờ vợ có người khác, Tiến đã dùng dao chém vợ nhiều nhát trước khi tự vẫn ngay trong chòi rẫy nhà mình.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tiến (Sinh năm 1992, trú thôn Thuận Hạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, sau hơn 5 năm sống chung, giữa Tiến và chị Phạm Thị Huyền Tr. (Sinh năm 1997) xảy ra mâu thuẫn, nên đầu năm 2018, Tr. đưa con trai 4 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở.

Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Anh Tiến tại phiên tòa sơ thẩm

Trong thời gian này, Tiến nghi ngờ Tr. ngoại tình nên khoảng 5 giờ sáng ngày 22/6, Tiến đến gần nhà bố mẹ vợ để theo dõi Tr. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Tiến thấy Tr. cùng em trai đi xe máy chạy qua, nên chặn lại hỏi nhưng Tr. không trả lời.

Bị Tiến chặn, đánh, Tr. bỏ chạy thì vấp ngã. Tiến đuổi theo rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị này tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi gây án, Tiến bỏ trốn vào chòi rẫy, sau đó dùng dao cắt tay tự vẫn, nhưng được người dân phát hiện kịp thời.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX còn buộc gia đình bị cáo bồi thường hơn 169 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo Dân trí
Đình chỉ điều tra đối với nghi can chém thương vong trên 10 người
Đình chỉ điều tra đối với nghi can chém thương vong trên 10 người

Thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án nghi can cầm dao chém hàng xóm khiến trên 10 người thương vong và đã đưa nghi can đi điều trị bệnh tâm thần bắt buộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN