Cháy nhà, bình rượu thành chất dẫn cháy

Trưa 13/2, hỏa hoạn đã xảy ra tại gia đình ông Đỗ Văn Nhàn (SN 1972), làm nghề sửa chữa điện tử ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Khi xảy ra cháy, trong nhà ông Nhàn có vợ ông là Nguyễn Thị Thư (SN 1973), hai con gái là Đỗ Thu Trang (SN 1990) và Đỗ Thị Mai (SN 1992). Vào thời điểm cháy, ông Nhàn đang sửa chữa đồ điện tử ở phòng khách tầng 1.

Hiện trường khu vực ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngọn lửa lan ra xung quanh, bén vào 2 bình rượu (mỗi bình khoảng 10 lít). Rượu đổ xuống sàn nhà tạo thành chất dẫn cháy lan ra phía ngoài, bén vào 3 chiếc xe máy và 1 bình gas loại 13kg ở khu vực cửa ra vào, bịt lối thoát của những người trong nhà.

Vụ cháy gây ra những tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng sợ, không dám vào cứu. Anh trai ông Nhàn là Nguyễn Văn Vững đã xông vào, đưa được 3 người ra, gồm vợ chồng ông Nhàn và cháu Đỗ Thị Mai. Tuy nhiên, ông Vững và hai vợ chồng ông Nhàn đều bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cháu Trang không tự thoát ra được, tử vong tại chỗ.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã điều động Đội Cảnh sát PCCC Từ Liêm xuất xe đến cứu chữa. Tuy nhiên, do điểm xảy cháy nằm trong ngõ sâu, Cảnh sát PCCC phải dùng nhiều đoạn vòi nối dẫn vào hiện trường, khiến công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn.

Công an huyện Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng cháy do chập điện.

P.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN