Cao Bằng: Phát hiện, ngăn chặn 12 công dân có ý định xuất cảnh trái phép

Theo thông tin từ Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, ngày 24/7, Tổ công tác của Công an huyện Trùng Khánh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phát hiện hai xe ô tô chở 12 công dân đang ngồi trên xe có nhiều biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Các công dân tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ảnh: Quang Hòa/TTXVN phát

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lấy lời khai 12 công dân. Theo lời khai, 12 công dân đến từ các tỉnh như: Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai. Họ đến địa phận huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng với mục đích tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm.

Sau khi lấy lời khai, 12 công dân đã được lực lượng chức năng đưa đến khu cách ly tập trung tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh để kiểm tra y tế. Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu số công dân trên đểu âm tính với SARS-CoV-2.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Chu Hiệu – Lê Nam (TTXVN)
Lĩnh 20 năm 6 tháng tù giam về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Lĩnh 20 năm 6 tháng tù giam về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Triệu Văn Dũng (sinh năm 1985) và Nông Văn Minh (sinh năm 1981) cùng trú tại xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN