Biểu dương các đơn vị triệt phá đường dây ma túy tại Long An

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị tham gia đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ (Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm) vừa biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị tham gia đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới tỉnh Long An; gồm Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có hình thức khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án nêu trên. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trưa 12/5, tại huyện biên giới Vĩnh Hưng (tỉnh Long An), Đoàn 3 phối hợp cùng các lực lượng CO4 (Bộ Công an), PCO4 (Công an Long an) và Bộ đội Biên phòng Long An tổ chức đấu tranh thành công chuyên án 021A, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Khi ô tô mang biển kiểm soát 51F-310.13 do Trương Quốc Cường (sinh năm 1978, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển, di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam, đến địa bàn xã Tuyên Bình, thì bị các trinh sát bắt giữ. Qua kiểm tra xe, Ban chuyên án đã phát hiện có 20 bánh heroin dạng bột và 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá được ngụy trang trong những bịch trà và túi sữa bột dùng cho trẻ em.

TTXVN/Báo Tin tức
Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ hơn 500 kg ketamin
Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ hơn 500 kg ketamin

Một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành vừa bị triệt phá, thu giữ hơn nửa tấn ketamin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN