Biên phòng Tây Ninh phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 29/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, những ngày gần đây, hoạt động vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ trên địa bàn xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có nhiều diễn biến phức tạp. Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã ra quân ngăn chặn 2 vụ với 3 đối tượng vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ 3.000 bao thuốc lá ngoại các loại.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn và Võ Thanh Thành bị Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu bắt giữ khi vận chuyển 2.000 gói thuốc lá lậu. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc khoảng 18 giờ, ngày 28/8, tại khu vực rừng tự nhiên Phước Hòa thuộc địa bàn ấp Phước Hội, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, khi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phát hiện có hai đối tượng đang di chuyển từ Campuchia vào Việt Nam theo đường mòn, trên lưng có các kiện hàng. 

Khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt để thoát thân. Tuy nhiên lực lượng của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã bắt giữ được 2 đối tượng, cùng tang vật là 2.000 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc, hai đối tượng khai tên Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1980) và Võ Thanh Thành (sinh năm 1989) cùng thường trú tại tổ 12, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phan Văn Phong cùng 1.000 gói thuốc lá lậu bị Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào ngày 18/8, cũng trên địa bàn ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Phong (sinh năm 1985, thường trú tại ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) vận chuyển trái phép 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã tiến hành các thủ tục xử lý các đối tượng và tang vật theo quy định của pháp luật.

Thanh Tân (TTXVN)
Bắt và tạm giữ hơn 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu
Bắt và tạm giữ hơn 3.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Vào 11 giờ 30 ngày 17/12, tại km số 2138 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), Phòng Cảnh sát giao thông kết hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Sóc Trăng đã dừng, kiểm tra xe ô tô con biển kiểm soát 62A-202.72 do tài xế C.V.H (35 tuổi), thường trú xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN