Bị đâm tử vong khi xông vào can ngăn xô xát

Phát hiện người quen trong một vụ xô xát tại quán trà đá nên anh Thắng xông vào can ngăn và bị một đối tượng dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào người tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án mạng.

Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc khiến anh Trần Tuấn Thắng (sinh năm 1969, trú tại phố Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương) tử vong vào đêm 4/9, tại khu vực đầu đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4/9, tại một quán trà đá phía đầu đường Hồng Quang đã xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm người. Có mặt và phát hiện ra người quen ở đó nên anh Thắng đã xông vào can ngăn và bị một đối tượng dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào người.

Mặc dù sau đó đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xác minh, truy tìm nghi can gây ra vụ việc.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Xô xát vì gây ồn ào trong khu nội trú, ba  thanh niên dùng dao đâm chết bảo vệ
Xô xát vì gây ồn ào trong khu nội trú, ba thanh niên dùng dao đâm chết bảo vệ

Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo: Hồ Văn Bàng (18 tuổi), Hồ Văn Mượng và Hồ Văn Bổng (cùng 22 tuổi), tất cả đều trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN