Bị côn đồ 'hù dọa' ép giá, nhiều cơ sở kinh doanh ở Kon Tum buộc phải đóng cửa

Kể từ khi xuất hiện nhóm đối tượng hù dọa, "ép" mua bán đá tinh khiết không lành mạnh tại thành phố Kon Tum, đã có 4 trong gần 10 cơ sở sản xuất đá tinh khiết đành phải ngừng hoạt động hoặc bán thiết bị, máy móc.

Liên quan đến việc xuất hiện tình trạng tranh giành, ép buộc mua bán đá tinh khiết xảy ra ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng Công an thành phố Kon Tum cho biết: Đã nhận được thông tin phản ánh từ người dân, báo chí về sự việc trên. Hiện đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ.

Được đầu tư dây chuyền sản xuất đá tinh khiết hơn 1 tỷ đồng, là cơ sở sản xuất đá tinh khiết lớn và hoạt động ổn định, thế nhưng những ngày gần đây, cơ sở sản xuất đá tinh khiết nằm trên đường Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum đã phải ngừng hoạt động.

Chủ cơ sở cho biết, trước đây mỗi ngày cơ sở sản xuất 10 tấn đá. Nhưng thời gian qua, một số đối tượng "xăm trổ" đến ép phải bán cho các đối tượng này mỗi bao đá nặng 28 kg với giá 10.000 đồng.  Nhưng sau đó các đối tượng lại bán cho các quán nhậu, nhà hàng, quán karaoke với giá từ 22.000 đồng đến 25.000 ngàn đồng/ bao.  “Mới đầu nhóm này vào hỏi mua để bán lại, nhưng sau nhóm này còn lấy không trả tiền cho tôi. Nhóm này có khoảng hơn 10 đối tượng tới đe dọa nên ai cũng sợ”- một chủ cơ sở sản xuất đá lạnh cho biết.

Bên cạnh việc chèn ép các cơ sở sản xuất đá tinh khiết, nhóm đối tượng này còn đến các quán nhậu, quán karaoke, các quán cà phê có nhu cầu sử dụng đá tinh khiết đặt vấn đề để nhóm này cung cấp đá lạnh tinh khiết. Dù mức giá mà các đối tượng đưa ra cao hơn giá thị trường nhưng nhiều chủ cơ sở đã phải chấp nhận vì muốn được yên ổn  để kinh doanh. “Bây giờ mà không mua đá của họ (nhóm đối tượng nói trên) thì sẽ bị quấy phá, không thể kinh doanh được"- một chủ quán karaoke cho biết.

Theo phản ánh của các cơ sở sản xuất đá tinh khiết, nhóm đối tượng chuyên "hù dọa", chèn ép trong mua bán đá tinh khiết do N.Q.H - một đối tượng đã từng đi tù cầm đầu, có địa chỉ tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Mặc dù không sản xuất đá tinh khiết, nhưng hàng ngày H vẫn cho "đàn em" đi hù dọa, ép các chủ cơ sở sản xuất đá phải bán giá rẻ cho chúng. Nhóm đối tượng này cũng đến "ép" các chủ quán nhậu, nhà hàng, quán karaoke phải mua đá của chúng với giá cao.   

Kể từ khi xuất hiện nhóm đối tượng "ép" mua bán đá tinh khiết không lành mạnh trên địa bàn, đã có 4 trong gần 10 cơ sở sản xuất đá tinh khiết tại thành phố Kon Tum đành phải ngừng hoạt động hoặc bán thiết bị, máy móc.

Tình trạng này xảy ra không chỉ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều hộ dân mà còn làm cho an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Kon Tum bị ảnh hưởng.

Quang Thái (TTXVN)
Vụ sập hầm khai thác vàng ở Hòa Bình: Tạm giữ chủ bãi vàng để điều tra
Vụ sập hầm khai thác vàng ở Hòa Bình: Tạm giữ chủ bãi vàng để điều tra

Ngày 5/11, tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương đã chủ trì họp báo thông tin về vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN