Bắt hung thủ giết người tàn bạo ở ngõ Trại Cá

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt được Đặng Văn Cường (sinh năm 1982) là đối tượng đã gây ra vụ trọng án ở ngõ Trại Cá vào ngày 22/6 vừa qua.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 ngày 22/6, chị Lê Thị Lành, sinh năm 1980, trú tại 409 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, đến nơi thuê trọ của anh Nguyễn Vũ Vỹ (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại tổ 49, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), tại số nhà 165 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thấy cửa khóa ngoài, bên trong có mùi hôi thối. Chị Lành đã cùng chị Vũ Thị Kim Oanh, sinh năm 1974, là chủ nhà trọ, mở cửa ra thì phát hiện anh Vỹ bị chết. Chị Lành và chị Oanh đã đến trình báo cơ quan công an quận Hai Bà Trưng.

Di ảnh của nạn nhân Vỹ trên trang facebook cá nhân (ảnh trái) và nghi phạm giết người Đặng Văn Cường (ảnh phải). Ảnh: tienphong.vn


Sau khi nhận được tin báo của Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng PC 45 đã phối hợp với Phòng PC 54- Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra. Kết quả cho thấy đây là vụ trọng án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vụ án lại không có nhân chứng hiện trường.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn là 24 giờ sau khi nhận được tin báo, đến 15 giờ ngày 23/6, Cơ quan công an đã làm rõ và bắt khẩn cấp Đặng Văn Cường, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm 10, Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa là đối tượng đã sát hại nạn nhân Nguyễn Vũ Vỹ. Khi bị bắt, tên này đang lẩn trốn tại xóm 3 thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Cường khai nhận: Khoảng tháng 9 năm 2012, thông qua mạng xã hội, Đặng Văn Cường có quen biết với nạn nhân Nguyễn Vũ Vỹ. Ngày 19/6, Cường từ Hải Dương đến Hà Nội gặp anh Vỹ và ngủ trọ tại phòng trọ của anh Vỹ.

Khoảng 5 giờ ngày 21/6, Cường thức dậy thì thấy anh Vỹ vẫn ngủ, chăn phủ kín đầu. Biết anh Vỹ có nhiều tài sản, Cường đã nảy sinh ý định giết anh Vỹ để cướp tài sản. Thấy có 2 quả tạ tập thể dục bên ngoài bọc nhựa màu xanh, loại 5kg, của anh Vỹ để ở gần cửa thông phòng, hắn đã cầm tạ đập liên tiếp vào đầu anh Vỹ làm anh Vỹ tử vong.

Sau đó, Cường đã cướp đi 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 xe máy Honda SCR màu bạc, BKS 29Y9-1251 và một số tiền mặt. Số tài sản cướp được, tên Cường giữ lại 1 chiếc điện thoại, còn lại hắn bán, cầm cố được 11,5 triệu đồng và đem tiêu xài hết.


Hạnh Quỳnh
Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, lĩnh 15 năm tù

Ngày 23/6, tại sân vận động huyện Mèo Vạc, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Sùng Mí Sò (SN 1977, dân tộc Mông, thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc) phạm tội "giết người".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN