Bắt hai đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 18/6, bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào vận chuyển 12.000 viên ma túy đi tiêu thụ tại khu vực giáp ranh giữa huyện Mường Phìn và huyện Plan, tỉnh Savanakhet (Lào).

Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/6, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savanakhet (Lào) bắt quả tang hai đối tượng người Lào là Kẹo Vo La Vong Sa Kham (tên còn gọi là Phết) trú tại bản Lau Nạt, huyện Chăm Phan, tỉnh Savanakhet và Pê, trú tại bản Na Pông, huyện Soỏng Khôn, tỉnh Savanakhet. Tiến hành khám xét hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 gói nilon màu xám được bọc kín, bên trong có chứa tổng cộng 12.000 viên nén màu hồng trên bề mặt có ký hiệu WY, 2 điện thoại di động và 1 xe máy mang biển kiểm soát UN - 5502. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đang vận chuyển hồng phiến (ma túy tổng hợp) đi tiêu thụ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho lực lượng chức năng của Lào tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Thủy (TTXVN)
Bắt đối tượng vận chuyển hơn 36.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt đối tượng vận chuyển hơn 36.000 viên ma túy tổng hợp

Công an huyện Yên Châu, Sơn La đã bắt một đối tượng vận chuyển trái phép trên 36.000 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 3,387 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN