Bắt gọn đường dây buôn ma túy quy mô lớn từ Hải Phòng về Hà Nội

Công an quận Long Biên vừa phát hiện đường dây mua bán ma túy tổng hợp có quy mô lớn từ Hải Phòng về Hà Nội để cung cấp cho cho các đầu mối thứ cấp tiêu thụ.

Ngày 3/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Bình (có 4 tiền án, sinh năm 1968, trú tại ngõ Kiến Thiết, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), Hồng Minh Đức (có 2 tiền án, sinh năm 1974, trú tại Thạch Bàn, Long Biên) và Lê Thúy Lan (có 1 tiền án, sinh năm 1970, thuê trọ tại Ngọc Thụy, Long Biên). Đây là 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hải Phòng về Hà Nội tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng giữa tháng 3/2018, từ nguồn tin trinh sát, Công an quận Long Biên phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp có quy mô lớn từ Hải Phòng về Hà Nội, ngang qua địa bàn quận Long Biên, để cung cấp cho cho các đầu mối thứ cấp tiêu thụ. Cảnh sát đã xác định Nguyễn Lê Bình, Hồng Minh Đức và Lê Thúy Lan là các đối tượng nằm trong đường dây. Đối tượng Nguyễn Lê Bình còn tàng trữ súng quân dụng cùng dao bấm, bình xịt hơi cay trong quá trình vận chuyển. Lập tức, Cơ quan điều tra đã lập chuyên án bóc gỡ đường dây này.

Từ tin trinh sát cho biết sáng 14/5, Nguyễn Lê Bình đi Hải Phòng, gặp một đối tượng nam giới và nhận 1 bọc nilon rồi lập tức quay về Hà Nội. Cùng thời điểm này, Hồng Minh Đức xuất hiện tại nhà trọ của đối tượng Lan ở phường Ngọc Thụy. Sáng cùng ngày, đối tượng Bình về đến nhà trọ nơi Lan và Đức đang ở bên trong. Cảnh sát lập tức triển khai phương án bắt gọn cả 3 đối tượng trong nhà.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm hơn 200 viên ma túy tổng hợp; 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ketamin; 1 chiếc cân điện tử; 1 gói giấy chứa thảo mộc; 1 khẩu súng colt M1911 cùng 6 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 1 quả lựu đạn chưa tháo chốt; 1 bình xịt hơi cay và dao bấm.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Lê Bình khai nhận, mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch tại Hải Phòng, với giá 50 triệu đồng và vận chuyển về Hà Nội để Lan và Đức mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Tuyên phạt tử hình đối tượng vận chuyển ma túy bằng tàu hỏa
Tuyên phạt tử hình đối tượng vận chuyển ma túy bằng tàu hỏa

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Công Giang (sinh năm 1959, trú ở Tô Hiệu, Lê Chân, thành phố Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN