Bắt giữ xe biển số nước ngoài chở pháo trên quốc lộ 1A

Sau khi phát hiện xe ô tô bán tải mang biển số Lào chạy hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra đã đón dừng và tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có chở 0,2m3 gỗ đinh hương; 8 thùng pháo và 4 quả pháo hoa, có tổng trọng lượng gần 13kg.

Sự việc xảy ra tại km 616+300, Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình),  lúc 3 giờ sáng, ngày 3/1 tổ tuần tra kiểm soát, Phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô bán tải mang biển số Lào nn-0789 do Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1975, trú tại xóm 7 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở các mặt hàng trái phép.

Qua lời khai ban đầu của lái xe, số hàng nói trên được vận chuyển từ Ngọc Hồi (Kon Tum) về Nghệ An để tiêu thụ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ tang vật, phương tiện và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Bước vào thời điểm giáp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo, vật liệu nổ trên các tuyến Quốc lộ 1A ngày càng tăng.

Trước đó, ngày 26/12 tại Phú Hải, Đội Cảnh sát điều tra thành phố Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra xe ô tô khách 29B-082.95 do Hoàng Hữu Tuấn (sinh năm 1975, ở Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, phát hiện và tạm giữ trên xe 3,5kg pháo nổ gồm 50 quả pháo cà và 52 quả pháo tống. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ tang vât và xử lý theo pháp luật.


Nguyễn Đức Thọ
Cao Bằng liên tục bắt giữ buôn lậu pháo nổ
Cao Bằng liên tục bắt giữ buôn lậu pháo nổ

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN