Bắt giữ khẩn cấp đối tượng hiếp dâm trẻ em ở Bình Dương  

Tối 13/3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Chú thích ảnh
Đối tượng Thuận tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 11/3, đối tượng thấy nạn nhân là cháu V (sinh năm 2016, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đang chơi một mình ở khu vực bờ kè gần nhà nên rủ cháu V cùng đi bắt ốc.  
 
Sau đó, Thuận dẫn cháu V đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, lợi dụng vắng người, đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu V. Lúc này, một người dân đi qua phát hiện sự việc đã tri hô khiến Thuận hoảng sợ bỏ chạy.  
 
Khi biết sự việc, gia đình cháu V đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua truy xét đối tượng, lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng để xử lý theo quy định.  
 
Hiện, công an đang lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em của đối tượng Thuận.

Huyền Trang (TTXVN)
Phạt 20 năm tù giam đối tượng hiếp dâm trẻ em
Phạt 20 năm tù giam đối tượng hiếp dâm trẻ em

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Lìu Gia Siêu (36 tuổi) về tội che giấu tội phạm. Phiên tòa được xử kín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN