An Giang: Liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu

Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu trong đêm tại khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tang vật thu giữ gần 3.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Chú thích ảnh
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 25/8, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, có một số đối tượng đang đai vác thuốc lá điếu nhập lậu từ biên giới Campuchia đưa xuống vỏ lãi (thuyền máy làm bằng vật liệu composite) để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang triển khai lực lượng, phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn vây bắt.

Phát hiện tổ công tác, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa chạy về bên kia biên giới.

Tiến hành kiểm tra khu vực trên, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 4 bọc nilon màu đen bên trong có chứa 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 24/8, cũng tại khu vực thuộc khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã phát hiện, thu giữ nhiều bọc nilon màu đen, bên trong có chứa 990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Jet và Nelson.

Các vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công Mạo (TTXVN)
Bắt hai đối tượng trong đường dây vận chuyển hàng lậu qua biên giới
Bắt hai đối tượng trong đường dây vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông vừa bắt giữ Võ Văn Kha và Trần Văn Phương – là hai đối tượng đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN