Án chung thân cho kẻ giết vợ rồi đốt xác

Ngày 27/9, tại thị xã Đồng Xoài, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Thanh Sang (sinh năm 1967, thường trú tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Thanh Sang mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Chú thích ảnh
Bị cáo Bùi Thanh Sang trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Bùi Thanh Sang và bà Trần Thị Mai Hoa kết hôn năm 1989 và sống chung tại huyện Phú Riềng. Đến năm 2017, cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Sang nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng tháng 10/2017, trong lúc bà Hoa đi tắm, Sang lấy điện thoại của bà Hoa để xem. Sau khi biết vợ mình nhắn tin có nội dung tình cảm với người hàng xóm, Sang tổ chức họp gia đình yêu cầu bà Hoa cam kết không gặp, không liên lạc với người này. Riêng Sang cũng cam kết không đánh chửi vợ.

Khoảng 1 giờ ngày 12/11/2017, Sang thức giấc đi vệ sinh thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Sang cho rằng bà Hoa vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác, nhưng bà Hoa nhất quyết không thừa nhận.

Cãi nhau xong, bà Hoa về phòng thì bị Sang dùng chân ngáng dẫn đến bị ngã sấp xuống nền nhà. Ngay sau đó, Sang vào bếp lấy một cây búa đánh nhiều nhát vào đầu, bẻ quặt tay bà Hoa rồi siết chặt cổ đến chết.

Tiếp đó, Sang lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang nhân dân thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, rồi đi mua 4 lít xăng đổ lên xác bà Hoa để đốt. Sau đó, Sang quay về nhà dọn dẹp, lau chùi vết máu.

Sáng 12/11/2017, nhiều người dân đi rẫy ngang qua khu vực nghĩa trang, thấy có khói liền vào xem thì phát hiện có xác người bị đốt. Đến 9 giờ cùng ngày, công an địa phương mời Sang về trụ sở làm việc và Sang thừa nhận đã giết rồi đốt xác vợ.

Sau khi bị bắt giữ, Sang được cơ quan chức năng đưa đi giám định tâm thần. Qua giám định pháp y tâm thần, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Sang “bị bệnh rối loạn nhân cách về hành vi do rượu”. Tại thời điểm gây án cho đến khi giám định, Sang bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Không vay được tiền, kẻ 'máu lạnh' ra tay giết người, đốt xác
Không vay được tiền, kẻ 'máu lạnh' ra tay giết người, đốt xác

Liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 9/4 tại địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chiều 27/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả điều tra về vụ án này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN