5 sĩ quan công an bị khởi tố về tội 'Dùng nhục hình'

Liên quan đến cái chết của Ngô Thanh Kiều, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm hai công an của Thành phố Tuy Hòa ( Phú Yên) là Trung úy Đỗ Như Huy và Thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành về tội "dùng nhục hình". Riêng Thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra kể từ ngày 15/1.

 

Trước đó, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố Thiếu tá Nguyễn Minh Quyền, Đội Phó trinh sát PC45, Công an tỉnh Phú Yên; Thiếu tá Nguyễn Tấn Quang, Đội Phó Đội Cảnh sát hình sự và Thượng úy Phạm Ngọc Mẫn, trinh sát hình sự Công an Thành phố Tuy Hòa cũng về tội "dùng nhục hình".

 

Như vậy, đến nay Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố 5 sĩ quan công an của tỉnh Phú Yên liên quan đến cái chết của Ngô Thanh Kiều.

 

Theo hồ sơ vụ việc, do nghi ngờ Ngô Thanh Kiều (SN 1983, trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) và đồng phạm đã thực hiện một số vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên nên sáng 13/5/2012, một số trinh sát hình sự, điều tra viên Công an Thành phố Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay, bắt giữ Kiều khi chưa có lệnh bắt tạm giam.

 

Sau khi đưa Kiều về Công an Thành phố Tuy Hòa, một số trinh sát Công an thành phố và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Phú Yên tiến hành đấu tranh khai thác. Đến chiều cùng ngày, Kiều bị đưa đến Phòng PC45 để đồng bọn nhận dạng. Sau đó Kiều bị choáng, phải đưa đi cấp cứu tại Trạm xá Công an tỉnh, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đã tử vong.

 

Liên quan đến vụ trộm két sắt nêu trên, ngày 14/11/2012, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã truy tố đối với hai bị cáo Trần Minh Cường (SN 1982, trú Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa) và Ngô Thanh Sơn (SN 1984, trú khu phố 2, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa). Riêng Ngô Thanh Kiều đã tử vong trong quá trình điều tra nên Viện KSND tỉnh Phú Yên không xem xét xử lý.

 

Theo cáo trạng truy tố, từ ngày 10/2 đến 12/5/2012, tại các địa bàn Thành phố Tuy Hòa, Thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) và huyện Iapa (tỉnh Gia Lai), Trần Minh Cường cùng Ngô Thanh Sơn, Ngô Thanh Kiều sử dụng xe mô tô, ô tô thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt hơn 401 triệu đồng, 4 két sắt, 2 ti vi, 12 điện thoại di dộng, 1 laptop, 1 máy kim từ điển, 1 đồng hồ đeo tay, 1 máy tính Ipad, 34,798 chỉ vàng 18k, 32,08 chỉ vàng 24k, 1 đôi hoa tai bạch kim, 1 nhẫn bạch kim.

 

 

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN