155 người chết vì tai nạn trên quốc lộ 1A trong 2 tháng

Trong 2 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, trên toàn tuyến quốc lộ 1A xảy ra 215 vụ tai nạn giao thông, làm chết 155 người, bị thương 124 người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý các tài xế, chủ phương tiện vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Sau 2 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến quốc lộ 1A dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội đầu Xuân 2018 (từ ngày 28/12/2017 đến ngày 28/2/2018), tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến có chuyển biến tích cực.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2017, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với xe chở khách, xe chở công nhân về quê ăn Tết. Kết quả trên đã được đánh giá tại Hội nghị tổng kết do Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tại Nghệ An, ngày 5/3.

Trong thời gian thực hiện cao điểm, trên quốc lộ 1A xảy ra 215 vụ tai nạn giao thông, làm chết 155 người, bị thương 124 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 27,12% số vụ, giảm 18% số người chết, giảm 35,42% số người bị thương; so với 2 tháng liền kề trước đó giảm 4,87% số vụ và giảm 12,68% số người bị thương.

Xác định quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch, để làm chuyển biến tình hình trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trực tiếp chỉ huy liên tuyến trên chiều dài 1.800 km, qua 20 tỉnh, thành phố. 5 cụm công tác được thành lập, gần 900 cán bộ, chiến sỹ; 150 xe ô tô, 8 xe cứu hộ, 149 xe mô tô và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được huy động để thực hiện cao điểm từ Lạng Sơn đến Đồng Nai.

Các cụm thường xuyên tổ chức giao ban, liên kết chặt chẽ, thường xuyên để trao đổi thông tin, tình hình, kết quả công tác và xử lý các vụ việc trên tuyến nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó đã bảo đảm khép kín tuyến, địa bàn, tập trung xử lý từng vấn đề nóng, nổi cộm ở địa phương, có sự thông tin liên lạc xuyên suốt trên toàn tuyến. Các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến đã làm chủ được tình hình, không để xe chở quá nhiều khách lộng hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Vào những ngày giáp Tết Mậu Tuất, lãnh đạo các cụm trực tiếp ra hiện trường để đôn đốc cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ; trong đó chú trọng tăng cường tuần lưu để nhắc nhở người tham gia giao thông phải chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đã tổ chức hơn 9.200 ca tuần tra, phát hiện xử lý 57.735 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 46,2 tỷ đồng, tước 4.584 giấy phép lái xe, tạm giữ 662 ô tô, 1.357 mô tô. Trong đó các lỗi chủ yếu là vi phạm về tốc độ (chiếm 12,74%); vi phạm nồng độ cồn (chiếm 2,54%); vi phạm quy định phần đường, làn đường, tránh, vượt (chiếm 4,06%); dừng, đỗ không đúng nơi quy định (chiếm 5,3%)…

Thông qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã gửi thông báo 14.580 trường hợp, ra quyết định xử lý 3.409 trường hợp, phạt tiền gần 5,4 tỷ đồng.

Qua công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp với các lực lượng liên quan, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đã phát hiện 203 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 94 đối tượng phạm tội về ma túy, trộm cắp, cướp giật, tàng trữ vũ khí, vận chuyển pháo nổ trái phép, đánh bạc, buôn lậu…; thu giữ: 6 bánh heroin, 517 viên ma túy tổng hợp, 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.371,15 kg pháo và nhiều loại tang vật, hàng hóa khác.

Theo Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, trong thực thi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng tác phong, thái độ giao tiếp ứng xử với người tham gia giao thông, không xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ. Trong cả 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các cụm công tác vẫn bám sát địa bàn, tích cực tham gia đấu tranh bắt giữ tội phạm.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà đề nghị cảnh sát giao thông các địa phương dọc theo tuyến quốc lộ 1A tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là đối với xe chở khách, tuyệt đối tránh tình trạng xả hơi, buông lỏng sau khi kết thúc cao điểm. Đồng thời, cảnh sát giao thông các địa phương dọc theo tuyến quốc lộ 1A đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm, xử lý qua hình ảnh... nhằm xử lý chính xác, tạo ý thức cho người tham gia giao thông. Cảnh sát giao thông trên toàn tuyến phải phối hợp chặt chẽ tạo thành phòng tuyến quan trọng về trật tự an toàn giao thông, không để người vi phạm lộng hành, xem thường pháp luật. Các địa phương liền kề ký quy chế phối hợp, giao ước thi đua và giao ban thường xuyên để học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sức mạnh liên tuyến trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và chống tội phạm.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ ra đường làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, quy trình làm việc và điều lệnh Công an nhân dân, có lễ tiết, tác phong, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân.

Vân – Diệp (TTXVN)
Ra quân xử lý các phương tiện vi phạm an toàn giao thông
Ra quân xử lý các phương tiện vi phạm an toàn giao thông

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, đã tổ chức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm quy định về an toàn giao thông sau dịp Tết Nguyên đán 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN