12 năm tù cho cậu học sinh giết người

Tại UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai (Gia Lai), Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa lưu động hôm 13/8 xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đình Quốc (sinh năm 1996, học sinh lớp 11, trú xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù giam về tội “giết người”.

Đối tượng Nguyễn Đình Quốc.


Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 26/1/2013, Quốc cùng cậu là Trần Đăng Khoa đến dự đám cưới nhà ông Lê Quang Lê xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Khi Quốc đang ngồi chơi uống rượu thì gặp Hoàng Anh Long (1997, trú xã Ia Hrung, Ia Grai, Gia Lai) cùng nhóm bạn ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh. Tại đây, Quốc qua bàn Long “xin” chiếc mũ lưỡi trai Long đang đội và nói “qua chơi nhưng không được gây lộn xộn”.

Tới khoảng 21 giờ Long và anh Trần Đăng Khoa xảy ra mâu thuẫn khi đang nhảy trên sân khấu. Thấy vậy, Quốc đi tới kéo cổ áo làm Long ngã xuống đất, Long lấy ghế nhựa ném lại nhưng không trúng. Sau đó, Quốc xông vào đánh Long nhưng được bạn Long vào can ngăn và đẩy ngã Quốc xuống hàng lưới B40, Long liền đứng dậy đấm vào mặt Quốc và bị Quốc dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát trúng vào vùng ngực.

Long hoảng hốt bỏ chạy được 120m thì gục xuống ven đường, sau khoảng 15 phút thì được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Về phần Quốc, sau khi gây án tiếp tục vào đám cưới chơi tới 22 giờ thì trở về nhà kể lại sự việc cho bố mẹ và được đưa đến công an xã Ia Sao đầu thú.


Tin, ảnh: Quang Thái


3 năm tù cho lái xe đâm chết 2 nữ sinh
3 năm tù cho lái xe đâm chết 2 nữ sinh

Khi phát hiện xe mô tô, trên xe có chị Hoa và chị Trang (đều là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm Hải Phòng) đi cùng chiều phía trước cách khoảng 5m, Hoàng đã giảm ga, đạp phanh nhưng vẫn đâm thẳng vào xe mô tô, khiến 2 nữ sinh chết tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN