Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 20/9, tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một tàu chở than mang số hiệu QN-1234 có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.
Ngày 4/3, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) Vũ Minh Chiến cho biết, đơn vị vừa thu giữ 800 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 3/3, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô 7 chỗ ngồi, biển hiệu 88A-400.08 phát hiện 1.500 bộ kit test nhanh COVID-19 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu.
Ngày 3/3, ông Lê Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý.
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, thu giữ 3.000 bộ kit test nhanh COVID-19, do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 2/3 đến 6 giờ ngày 3/3) tại Nghệ An đã ghi nhận 1.676 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 414 ca cộng đồng và 1.262 ca đã được cách ly từ trước.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Tạ Quân Anh (29 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) do có hành vi vận chuyển 1.395 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 2/3, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này vừa thu giữ 7.500 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 tại khu vực biên giới.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ 1.950 que test nhanh kháng nguyên COVID-19, do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) các địa phương liên tiếp phát hiện và thu giữ hàng nghìn kit test COVID-19 và thuốc thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc.
Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô chở nội tạng không rõ nguồn gốc.
Ngày 27/2, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, trên cơ sở tin báo của người dân về việc mua phải hàng giả gồm 15 lọ sản phẩm xương khớp mang thương hiệu Hoàng Hường tại chung cư Ruby City CT3 (Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội), Công an quận Long Biên đã điều tra, xác minh, phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Sáng 27/2, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa liên tiếp phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.
Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Sơn La phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Sơn La, đã phát hiện một lô thuốc “đặc trị COVID-19” không rõ nguồn gốc đang được bán tại quầy thuốc Thùy Linh ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La).
Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại TP Hải Dương và phát hiện gần 1.000 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc.
Ngày 24/2, Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu từ Trung Quốc.
Chiều 18/2, theo tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc), bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO trái phép.
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Môi trường vừa bắt 2 vụ vận chuyển 800 hộp thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đây là loại thuốc được rao bán nhiều trên mạng xã hội với quảng cáo phòng và chữa COVID-19.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can: Hoàng Thị Hiền Phương (sinh năm 1984, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1980), cùng trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trong vụ buôn bán, vận chuyển vảy tê tê với số lượng lớn.
Chiều 7/2, thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, tạm giữ lượng lớn mỹ phẩm, nhang muỗi có xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện biên giới An Phú.
Dịch COVID-19 đã khiến việc mua bán hàng hóa bằng hình thức online ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành mối lo lớn, ảnh hưởng tới doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như người tiêu dùng.