Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy đặc biệt lớn tại TP Hồ Chí Minh (phiên tòa VN10) là việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước hiện thực hóa yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự.
Ngày 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án “ăn chặn” tiền bồi dưỡng cho gần 1.000 học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội tham gia xếp hình, xếp chữ phục vụ Lễ kỷ niệm A80.
Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022, Hường đã đưa ra các thông tin gian dối về việc mua bán bất động sản giá rẻ để huy động vốn, qua đó, chiếm đoạt 11,69 tỷ đồng của 13 bị hại.
Sáng 24/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã luận tội đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy thuộc chuyên án VN10. Viện Kiểm sát xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 9 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trong đó Hà Danh Nậm được xác định giữ vai trò chủ mưu, điều hành đường dây.
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc ngày càng có nhiều thủ đoạn tiếp cận người tiêu dùng. Việc minh bạch thông tin sản phẩm, định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.
Ngày 23/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sarkar Khayrul Hasan (sinh năm 1982, quốc tịch Bangladesh) và Mohammed Hussen Ali (sinh năm 1989, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự.
Điểm nổi bật trong công tác kiểm sát đặc xá năm 2026 là chủ động rà soát cả những trường hợp đủ điều kiện, nhưng chưa được đề nghị đặc xá, qua đó bảo đảm việc xét, đề nghị đặc xá đúng đối tượng, đúng quy định.
Một bản án có hiệu lực pháp luật chỉ thực sự hoàn thành khi được tổ chức thi hành trên thực tế. Công tác thi hành án dân sự góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đưa phán quyết của tòa án vào cuộc sống.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa tạm giữ Lê Thị Hiểu (sinh năm 1983, thường trú tại tỉnh Ninh Bình), người trực tiếp quản lý tài khoản TikTok “QuyHoi”, để điều tra hành vi đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước và xúc phạm tổ chức, cá nhân.
Sau khi tiếp nhận trình báo của một phụ nữ bán vé số dạo bị chiếm đoạt túi xách cùng tiền và vé số, Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy xét, phối hợp bắt giữ đối tượng tại tỉnh Tây Ninh chỉ trong thời gian ngắn.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra Thông báo về việc thay đổi lịch mở phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm tại trường trong năm học 2013-2014.
Sau loạt phóng sự ‘Thần y’ chữa bách bệnh của báo Tin tức và Dân tộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan vợ chồng Phú Lê, Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Hương, còn gọi là “cô giáo Hương”, cùng chồng là Vũ Hải Long, do có dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm Loramen.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm về kế toán, hóa đơn và hoạt động quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Loramen trong vụ án liên quan đến Lê Văn Phú, tức Phú “Lê”.
Liên quan đến hoạt động sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng chuyên đăng tải nội dung về băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường trên mạng xã hội.
Từ chức năng kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đến phát hiện, kết nối thông tin phục vụ bảo vệ lợi ích công
Ngày 21/8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị về "Công tác giải quyết các vụ, việc về an ninh quốc gia và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra".
Tối 21/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tạm giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ hơn 28.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Hữu Hào, chủ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Vụ cháy xảy ra ngày 19/8 làm 3 người tử vong, 2 người bị thương.
Ngày 21/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh (sinh năm 2007, trú tại xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.