Nhật Bản thu hồi hàng triệu ô tô do lỗi túi khí

Các nhà sản xuất ô tô lớn tại Nhật Bản gồm Toyota, Nissan, Honda và Mazda ngày 11/4 đã thông báo sẽ thu hồi tổng cộng gần 3,39 triệu xe trên toàn cầu do lỗi bộ phận túi khí.

Theo người phát ngôn của Toyota, riêng hãng này sẽ thu hồi 1,73 triệu ô tô sản xuất tại Nhật Bản hoặc nước ngoài từ tháng 11/2000 đến tháng 3/2004, ngoài ra Toyota sẽ thu hồi thêm 170.000 xe trên thị trường Mỹ. Giải thích nguyên nhân thu hồi, Toyota cho biết là do lỗi túi khí ghế hành khách phía trước. Tuy nhiên hãng này cũng khẳng định chưa xảy ra sự cố nào liên quan đến lỗi trên.

Đại diện của các hãng Nissan, Honda và Mazda cũng công bố số lượng ô tô thu hồi do nguyên nhân tương tự. Cụ thể Nissan thu hồi 480.000 xe được sản xuất tại Nhật Bản từ tháng 8/2000 đến tháng 1/2004, Honda thu hồi 1,135 triệu xe tại tất cả các thị trường trên thế giới, và Mazda dự kiến thu hồi hơn 45.000 xe trong đó có hơn 4.000 xe tại thị trường trong nước. Các hãng trên đều cam kết thực hiện tuân thủ quy định tại từng quốc gia trong quá trình thu hồi ô tô.


TTXVN/ Tin tức
BMW thu hồi 750.000 xe sang
BMW thu hồi 750.000 xe sang

Nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức BMW đã thông báo thu hồi tổng cộng 750.000 xe tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và Nam Phi để sửa chữa hệ thống cấp điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN