Phong trào vận động quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực thuyết phục Ủy ban Nobel trao giải cho ông Trump – người được cho là đã giúp chấm dứt nhiều xung đột và cứu sống hàng nghìn người.
Tuyên bố thiết quân luật đầy bất ngờ của Tổng thống Yook Suk Yeol vào tối ngày 3/12 đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc ban bố thiết quân luật sau 45 năm, và là lần thứ 17 kể từ khi chính phủ nước này được thành lập vào năm 1948.
Lệnh thiết quân luật nhanh chóng gây chấn động trong và ngoài nước, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Kash Patel, một cựu quan chức an ninh trung thành với ông, để lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Phiên điều trần kéo dài hai tuần này nhằm xác định các nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong việc chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ những nước dễ bị tổn thương trước tác động tàn phá của hiện tượng này.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Keith Kellogg làm đặc phái viên về vấn đề Ukraine - Liên bang Nga, một vai trò mới được hình thành do cuộc chiến đang diễn ra giữa hai quốc gia.
Ngày 26/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là sẽ chọn ông Kevin Hassett - nhà kinh tế kỳ cựu từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế trong nhiệm kỳ đầu, làm người đứng đầu Hội đồng Kinh tế quốc gia (NEC).
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét cựu quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Richard Grenell, người từng đề xuất “vùng tự trị” ở Ukraine làm đặc phái viên giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ lựa chọn Chris Wright - "ông trùm" trong ngành dầu khí và là người kiên định bảo vệ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch - làm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.
Sau chiến thắng cuộc bầu cử ngày 5/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang hình thành nội các cho chính quyền mới. Trong số đó, có một người tự ứng cử vào vị trí nhà đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, đó là luật sư Boris Epshteyn.
Việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử nhà lập pháp đảng Cộng hòa Matt Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền tương lai đã gây xôn xao cả hai phe chính trị.
Ông Donald Trump sẽ quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 trong nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống đắc cử đã nhanh chóng lựa chọn quan chức đảm nhiệm các vai trò chủ chốt trong chính quyền sắp tới của mình.
Bà Susie Wiles là người đầu tiên được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào nội các với vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Bà Susie Wiles là ai mà được ông Trump tiến hành bổ nhiệm sớm nhất sau khi mới giành thắng lợi sau cuộc bầu cử?
Với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, ông Donald Trump, 78 tuổi, đã trở thành Tổng thống đầu tiên giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp trong hơn một thế kỷ.
Nước Mỹ đã trải qua 46 cuộc bầu cử và đang diễn ra cuộc bầu cử lần thứ 47 với nhiều dự đoán khó lường về kết quả cũng như thời điểm xác nhận người thắng cử. Tuy nhiên, trước đó nước này cũng đã trải qua nhiều kỳ bầu cử với sự phức tạp không hề kém cạnh, thậm chí là gần như bế tắc để lựa chọn ra được “đáp án” cuối cùng.
Hơn 100 máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tham gia cuộc tấn công Iran nhằm trả đũa việc nước này liên tiếp bị Tehran tấn công trong nhiều tháng qua.
Khi ông Ratan Tata, người giúp đưa tập đoàn Tata lên bản đồ thế giới, qua đời, hàng trăm người, từ người dân thường đến các chính khách và doanh nhân, diễn viên Bollywood... đã tề tựu để bày tỏ lòng thành kính đối với doanh nhân này.
Trong nhiều thập kỷ, Israel đã gặp phải những khó khăn và thách thức lớn khi tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào Liban, đặc biệt là trong việc đối đầu với lực lượng Hezbollah.
Những ngày này, không khí kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) ngập tràn trên khắp phố phường Hà Nội. Từ ngõ nhỏ, tuyến phố, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị… đỏ sắc cờ hoa, cổng chào, băng rôn, biểu ngữ, người dân náo nức chào đón ngày hội lớn.
70 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 mãi là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước.
Trước khi lui quân ra khỏi Hà Nội để lên An toàn khu chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài, các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô đã viết lên tường lời hẹn ngày về khi chiến thắng “Hà Nội ơi, chúng tôi sẽ hẹn ngày chiến thắng trở về”, “Hỡi quân xâm lược Pháp, chúng tao hẹn ngày chiến thắng trở về”, “Tạm biệt nhé Hà Nội, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng trở về”. Ngày 10/10/1954, các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô vinh dự cùng Đại đoàn quân Tiên phong dẫn đầu các cánh quân trở về tiếp quản Thủ đô, giữ trọn lời hẹn với Hà Nội.