Người Việt tại Na Uy vui Tết Trung thu

Vui đón Tết Trung thu ở Oslo (Na Uy) cũng có bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, có đèn lồng sắc màu và màn múa lân náo nhiệt.


Tối 26/9 tại Oslo, đông đảo các cháu nhi đồng, thiếu niên cùng với gia đình Cộng đồng người Việt ở Oslo và một số thành phố lân cận đã tham dự đêm hội Vui đón Tết Trung thu do Hội người Việt quê hương ở Na Uy và Nhóm nghiên cứu sinh – sinh viên ở Na Uy tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, lễ hội Trung thu là hoạt động thường niên của Cộng đồng người Việt ở Na Uy nhằm thể hiện sự quan tâm của gia đình và Cộng đồng đối với thế hệ trẻ, giúp cho các cháu trong Cộng đồng người Việt dù sinh sống ở Na Uy nhưng đều duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

Cộng đồng người Việt vui đón Trung thu. Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp

Ban tổ chức đã gửi đến các cháu lời chúc mừng nồng nhiệt nhân ngày Tết Trung thu, động viên các cháu tích cực học tập tốt, là thành viên tích cực của xã hội Na Uy, đồng thời học và giỏi tiếng Việt, duy trì truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động Cộng đồng hướng về cội nguồn Việt Nam. Mở đầu đêm hội Trung thu 2015 là màn trình diễn múa lân trong tiếng trống giòn giã, đặc trưng của Tết Trung thu truyền thống. Các màn múa lân xen kẽ với các tiết mục múa, hát của các cháu thiếu niên trong trang phục áo dài, áo tứ thân, cùng với nón lá, nón quai thao đậm đà nét đẹp truyền thống dân tộc.

Tưng bừng náo nhiệt nhất là màn Rước đèn Trung thu, tất cả các cháu cùng nhau đi vòng tròn, cùng nhau hát và rước đèn những đèn lồng nhiều kiểu dáng và màu sắc lung linh, do Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo cho các cháu. Vui đón Tết Trung thu ở Oslo cũng có bánh nướng, bánh dẻo truyền thống và những món ăn Việt Nam. Các cháu đều hân hoan, nét mặt rạng ngời niềm vui. Mọi người tham dự đều phấn khởi chung vui với các cháu trong ngày lễ hội truyền thống dân tộc đặc biệt dành cho trẻ em.

Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai đã tham dự và động viên các cháu trong Cộng đồng tích cực học và sử dụng tiếng Việt, duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội Na Uy và Việt Nam. Đại sứ cũng đánh giá cao nỗ lực của Hội người Việt quê hương ở Na Uy và Nhóm nghiên cứu sinh-sinh viên ở Na Uy trong việc tổ chức Lễ hội Trung thu và các hoạt động Cộng đồng.

Lê Phương (TTXVN)
Rộn ràng không khí đêm hội Trung thu phố cổ
Rộn ràng không khí đêm hội Trung thu phố cổ

Từ khoảng chiều tối, người dân đổ dồn về khu vực phố cổ Hà Nội với tràn ngập sắc màu đồ chơi Trung thu, âm nhạc, tiếng trống, tiếng hát rộn ràng…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN