Kiều bào tại Thái Lan tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân tưởng niệm 34 năm ngày 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), sáng 14/3, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và chư tăng ni chùa Khánh An, Đông Bắc Thái Lan, đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào tử nạn.

Chú thích ảnh
Đại lễ cầu siêu cho 64 liệt sỹ hi sinh tại Gạc Ma. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của chư tăng ni chùa Khánh An, bà con đã cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu cho 64 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma.

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cho biết năm nay là năm thứ 7 liên tiếp, bà con tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma cùng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào tử nạn. Do dịch COVID-19 tại Thái Lan còn diễn biến phức tạp, đại lễ cầu siêu năm nay được tổ chức với quy mô nhỏ hơn so với những năm trước.

Ôn lại truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, ông Lương Xuân Hòa khẳng định kiều bào tại Udon Thani luôn ghi nhớ công lao của 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; mong cộng đồng người Việt tại Udon Thani nêu cao tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Udon Thani là tỉnh lớn của khu vực Đông Bắc Thái Lan, nằm ở trung tâm khu vực Tiểu vùng Mekong. Đây cũng là tỉnh có đông người gốc Việt nhất ở Thái Lan, với con số thống kê khoảng 15.000 người, nhưng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Ngọc Quang - Hữu Kiên (TTXVN)
34 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022): Tri ân 'Những người nằm lại phía chân trời'
34 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022): Tri ân 'Những người nằm lại phía chân trời'

34 năm trước, vào ngày 14/3/1988, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN