Ngày 9/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.
Có những ngọn đèn không thắp sáng bằng điện, mà bằng tình thương. Ở nơi xa xôi giữa lòng châu Âu, những người phụ nữ Việt Nam tại Bỉ đã nhóm lên một ngọn đèn như thế, bằng cả trái tim hướng về quê hương. Họ cùng nhau thành lập câu lạc bộ "Thiện từ tâm", tổ chức bữa tiệc thiện nguyện, quyên góp gần 2.000 euro để gửi đến những gia đình khiếm thị ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Trong những năm gần đây, hoạt động quảng bá tiếng Việt ở nước ngoài, đặc biệt tại Lào, đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của "các sứ giả Tiếng Việt", những người mang trong mình niềm đam mê và tâm huyết với ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời trở thành cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, ngày 7/9, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngày 7/9, tại Cộng hòa Séc đã diễn ra Hội thảo hướng nghiệp Options Junior 2025 do Mạng lưới Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Séc (NVIEC) phối hợp cùng Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp hội người Việt Nam tại Séc. Sự kiện thu hút hơn 500 học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh tham dự.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, hòa trong không khí tự hào, phấn khởi của người Việt Nam trên khắp thế giới kỷ niệm Ngày tôn vinh tiếng Việt 8/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) đã chủ trì phối hợp với Đại học Hoàng gia Udon Thani, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và tập đoàn FPT tổ chức sự kiện tôn vinh tiếng Việt lần đầu tiên tại Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông kiều bào đang sinh sống.
Tiếng Việt không chỉ được giữ gìn nơi quê hương, mà còn lan tỏa mạnh mẽ ở nước bạn Lào, như một minh chứng bền chặt cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, kiều bào giữ vai trò như "cầu nối" giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời trở thành lực lượng tham gia truyền tải hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, năng động, thân thiện và hòa nhập.
Ngày 6/9, tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Slovakia (1950 – 2025). Đây không chỉ là dịp kỷ niệm những cột mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam, mà còn là cơ hội để nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu đời, bền vững giữa hai quốc gia.
Con phố Lange Voorhout rợp bóng cây cổ thụ ở thành phố La Haye (Hà Lan) ngày 6/9 bừng lên sức sống nhộn nhịp.
Chiều 7/9, Văn phòng Quản lý và hỗ trợ lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tỉnh Jeonbuk đã tổ chức buổi gặp mặt, tư vấn chính sách pháp luật cho người lao động theo chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại địa phương cũng như các khu vực lân cận.
Theo phóng viên TTXVN tại Séc, tối 6/9, tại Trung tâm thương mại Sapa của người Việt ở thủ đô Praha đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt 2025 do Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam.
Sáng 6/9, Chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn - ngôi chùa của cộng đồng người Việt tại Lào, đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tối 5/9 (giờ địa phương), tại Trung tâm sự kiện Đông Đô (CH Séc), chương trình kỷ niệm 10 năm “Hà Nội xưa và nay” đã diễn ra trong không khí ấm áp, để lại nhiều xúc cảm cho cộng đồng người Hà Nội và những người yêu Thủ đô đang sinh sống, làm việc tại châu Âu.
Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng Bảy - hay còn gọi là Lễ Vu Lan - từ lâu đã trở thành một dịp thiêng liêng để con người bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Không chỉ ở trong nước,cộng đồng kiều bào ở nhiều quốc gia cũng duy trì phong tục này như một sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc.
Chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 7 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) của Australia, tối 5/9, tại thành phố Sydney, UAVS-NSW đã tổ chức vòng chung kết “Cuộc thi tìm kiếm Tài năng UAVS 2025” (UAVS’s Got Talent 2025) với chủ đề “The Vivid Dream” (tạm dịch: Giấc mơ sống động) với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa, lan tỏa sự đa dạng và nuôi dưỡng tinh thần gắn kết của cộng đồng người Việt trong môi trường đa sắc tộc tại “xứ Chuột túi”.
Liên quan tới Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn cảm nghĩ của bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội Việt Nam vùng Kansai với tư cách là một kiều bào.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong suốt hơn 20 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó có 11 năm định cư tại Indonesia, ông Thái Thanh Long – Trưởng ban liên lạc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại nước này vẫn luôn dõi theo sự phát triển kinh tế trong nước.
Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt - Việt Quảng Đông, cho biết, trong 80 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.
Hoà chung không khí kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cộng đồng người Việt trang trọng tổ chức lễ thượng cờ tại các trung tâm hành chính ở nhiều nơi trên khắp Canada nhằm thể hiện niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc.