TP Hồ Chí Minh: Ra mắt đội hình tình nguyện 'Tiếp sức mùa thi năm 2021'

Ngày 27/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi năm 2021” nhằm hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng tại trên địa bàn trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Nghi thức ra mắt các đội hình sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngay thời điểm dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp. Do đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay chủ trương vừa triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ thí sinh tham gia tốt kỳ thi, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các hoạt động đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ sinh viên tình nguyện thông qua kỳ tuyển chọn và tập huấn; tăng cường phối hợp hỗ trợ học bổng đối với thí sinh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19; triển khai hiệu quả đội hình phản ứng nhanh và hỗ trợ y tế; đảm bảo an toàn cho sinh viên tình nguyện tham gia và thí sinh, người nhà tại địa điểm thi thông qua việc thực hiện nguyên tắc 5K, giữ khoảng cách an toàn…

Theo anh Lê Xuân Dũng, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay có sự tham gia của trên 8.700 sinh viên tình nguyện đã được tập huấn, trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về tuyển sinh, y tế, phòng, chống dịch… sẽ có mặt tại 19 đội hình, thường trực hỗ trợ thí sinh tại 155 địa điểm thi trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu, các sinh viên tình nguyện dưới sự phân công của Ban tổ chức sẽ triển khai hỗ trợ ôn thi trực tuyến cho thí sinh tại website tsmt.sac.vn và fanpage Facebookx “Tiếp sức mùa thi TP Hồ Chí Minh” với các nội dung về hướng dẫn ôn tập các môn học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tập hợp các bài giảng chuyên đề thông qua các video hướng dẫn ôn tập của các giáo viên uy tín; đồng thời, hướng dẫn thí sinh tham gia kỳ thi an toàn thông qua các cẩm nang về sức khoẻ mùa thi, dinh dưỡng mùa thi, lưu ý y tế, chăm sóc sức khoẻ trong mùa dịch COVID-19…

Bên cạnh đó, thông qua website và fanpage, chương trình cũng thực hiện vận động, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân nhằm đóng góp học bổng hỗ trợ thí sinh, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thí sinh thuộc các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 để kịp thời hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các em an tâm thi.

Dịp này, tại Lễ ra mắt các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi năm 2021”, chương trình đã trao bảng tượng trưng 50 suất học bổng dành cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất học bổng bao gồm tiền mặt 2 triệu đồng và quà tặng là Bộ sản phẩm bao gồm thước kẻ, bút chì, bút viết với thông điệp “Tự tin thi tốt”, gửi gắm đến thí sinh một tinh thần lạc quan trước giờ “vượt vũ môn”.

Trong giai đoạn 2, các tình nguyện viên sẽ được điều phối về 19 đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh, gồm đội hình điều phối giao thông, đội hình hỗ trợ y tế, đội hình truyền thông, đội hình hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi… trong 3 ngày (từ ngày 7/7 đến ngày 9/7/2021) với các nội dung, phần việc cụ thể như: Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh về thông tin tuyển sinh; hướng dẫn phòng thi, kiểm soát y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi; hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi và các nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi.

Trong giai đoạn 3, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển riêng tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Tại các trường có tổ chức thi đánh giá năng lực, thi năng khiếu, sinh viên tình nguyện phối hợp với phòng, ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá cho người nhà của thí sinh…

Xuyên suốt trong 3 giai đoạn của chương trình, thí sinh và người nhà sẽ được phát tặng các vật phẩm cần thiết bao gồm: Bữa sáng dinh dưỡng, bánh kẹo, nước uống và dụng cụ học tập.

Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, ngoài việc triển khai đội hình hỗ trợ y tế bao gồm sinh viên tình nguyện được phân bổ đều tại các điểm thi, chương trình “Tiếp sức mùa thi năm nay” đã vận động thêm được nhiều sản phẩm gel diệt khuẩn tay và túi nước rửa tay từ các đơn vị tài trợ nhằm trang bị tại cổng trường và bồn rửa tay của các điểm thi. Đồng thời, vận động, trang bị khẩu trang, găng tay y tế và các sản phẩm phòng dịch khác cho 155 điểm thi phục vụ cho nhu cầu của thí sinh và sinh viên tình nguyện.

Ngoài ra, kỷ niệm 25 năm chương trình hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng (1997 - 2021) và 20 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi” (2001 - 2021) được nhân rộng toàn quốc, năm nay, song song với các hoạt động hỗ trợ thí sinh, chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” còn triển khai Cuộc thi cảm nhận “Tiếp sức mùa thi - triệu cánh tay tiếp sức sĩ tử” dành cho những sinh viên tình nguyện, thí sinh và người nhà, những người đã cùng tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong 25 năm qua có cơ hội kết nối, chia sẻ cảm nhận, ôn lại kỷ niệm đẹp thời thanh xuân gắn với dấu ấn tình nguyện. Với hình thức dự thi bằng hình ảnh hoặc bài viết chia sẻ cảm nhận của bản thân về gắn với tình cảm, kỷ niệm trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, người dự thi có cơ hội nhận được giải thưởng với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
'Đội hình tình nguyện số' hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19
'Đội hình tình nguyện số' hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25/6, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình triển khai, phổ biến các nội dung hoạt động của “Đội hình tình nguyện số” và “Câu lạc bộ đổi mới sáng tạo" chuyển đổi số trong các trường đại học, học viện, cao đẳng; phát động cuộc thi “Sáng tạo giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) - Nhận dạng COVID-19 thông qua tiếng ho”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN