Ban giao căn nhà cho ông Đặng Văn Ghê, ở khu vực 15, phường Vị Tân, thành phố Cần thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Tuy nhiên, thành phố Cần Thơ sau sáp nhập đơn vị hành chính còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở, không có khả năng tự giải quyết, nhất là những hộ thiếu nguồn lực lao động, thiếu đất sản xuất; hộ có người lớn tuổi, ốm đau, thiếu việc làm, cư trú ở địa bàn xa trung tâm.
Ông Trần Văn Huyến cho biết thêm, thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục rà soát để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với nguồn ngân sách, thành phố mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ chung tay xóa nhà tạm, dột nát ở các vùng sâu, vùng xa của thành phố.
Nhà mới của ông Đặng Văn Ghê ở khu vực 15 (phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) được khánh thành vào ngày 4/11. Gia đình ông được đón tiếp nhiều người dân trong khu vực, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đơn vị các cấp tại thành phố đến chúc mừng.
Ban giao căn nhà cho ông Đặng Văn Ghê, ở khu vực 15, phường Vị Tân, thành phố Cần thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Trước đây, căn nhà của gia đình ông Ghê lợp mái lá, vá víu xung quanh một cách tạm bợ, mục nát nhiều; cột kèo đa phần xiêu vẹo, nền nhà đất sồi sụp, chỉ rộng chừng 30m2 để nhiều đồ đạc lộn xộn từ quần áo, đồ làm bếp, máy móc nông nghiệp...
Thông qua các kênh kết nối, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận hỗ trợ và tổ chức khởi công xây mới, sửa chữa nhà ông Ghê và 3 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường Vĩnh Tường, Vị Tân, Vị Thanh.
 
Ngôi nhà mới của gia đình ông Ghê được xây dựng khang trang, có diện tích khoảng 50m2, với kết cấu chắc chắn, sử dụng vật liệu bền, phù hợp... Ông Đặng Văn Ghê cho biết: Hôm nay, gia đình ông rất vui và xúc động khi được nhận hỗ trợ nhận căn nhà Đại đoàn kết trị giá 160 triệu đồng. Từ nay, gia đình có chỗ che nắng, che mưa, yên tâm lao động, sản xuất, có điều kiện để thoát nghèo bền vững.
Ban giao chìa khóa căn nhà tượng trưng cho các hộ gia đình được hỗ trợ tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sự hỗ trợ, chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm trong xóa nhà tạm, dột nát tại thành phố là nghĩa cử cao đẹp, thiết thực, thể hiện đạo lý, truyền thống dân tộc “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, cũng là nguồn lực góp phần cùng địa phương tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Theo bà Võ Thị Mỹ Trang, việc chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng cũ và nay là thành phố Cần Thơ đã chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; phối hợp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân...