Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, khoảng 8 giờ sáng, đội hình thanh niên tình nguyện của phường Bình Thạnh đã có mặt tại khu nhà trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Bùi Đình Túy để đón các cử tri khiếm thị đến điểm bầu cử số 20 (khu phố 24 và 26) trên địa bàn phường Bình Thạnh để thực hiện quyền công dân của mình.
Đội hình tình nguyện viên đưa các cử tri khiếm thị đến nơi bầu cử ở phường Bình Thạnh.
Các thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa các cử tri khiếm thị đến nơi bầu cử an toàn.
Cử tri Hà Kim Sơn ở phường Bình Thạnh cho biết, chị rất vui và tự hào khi được hỗ trợ tham gia bầu cử. “Thời gian vừa qua, các cấp chính quyền phường Bình Thạnh đã đến khu vực chúng tôi sinh sống để tuyên truyền về việc bầu cử. Các cô chú cũng đọc cho chúng tôi nghe và cung cấp tài liệu là sách nói dành cho người khiếm thị để chúng tôi nắm được tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên, nhờ vậy tôi cũng phần nào hiểu và lựa chọn những đại biểu phù hợp. Hôm nay được các em thanh niên đến hỗ trợ đưa đi bỏ phiếu, tôi rất vui và hạnh phúc”, chị Sơn nói.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho những cử tri khiếm thị thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử, Đoàn Thanh niên phường Bình Thạnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. “Đoàn phường đã thành lập khoảng 40 đội hình chuyến xe tình nguyện để đưa các cử tri đặc biệt đến điểm bỏ phiếu an toàn, đúng thời gian. Các đội hình luôn túc trực trong ngày bầu cử để kịp thời hỗ trợ khi cử tri có nhu cầu”, anh Phạm Quốc An, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bình Thạnh cho biết.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các cử tri khiếm thị tại điểm bầu cử số 20, phường Bình Thạnh.
Lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ cử tri khiếm thị đến bầu cử an toàn.
Không chỉ hỗ trợ việc di chuyển, công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin bầu cử cho các cử tri khiếm thị cũng được địa phương chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, trên địa bàn phường hiện có khoảng 20 cử tri khiếm thị đang sinh sống. Phần lớn trong số họ làm các công việc lao động tự do, thu nhập không ổn định, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Ngay từ trước ngày bầu cử, phường cũng đã chủ động triển khai các hình thức tuyên truyền riêng dành cho người khiếm thị như tài liệu chữ nổi, sách nói và các buổi trao đổi trực tiếp sau giờ làm việc của các cử tri.
“Chúng tôi đã tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để giới thiệu đến các cử tri khiếm thị bằng những hình thức trực quan phù hợp. Khi được tiếp cận với những tài liệu này, các cử tri rất vui mừng. Họ cảm thấy tự tin hơn và có thêm thời gian để tìm hiểu, lắng nghe và suy nghĩ trước khi đưa ra lựa chọn của mình”, bà Hoa cho biết.
Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, việc hỗ trợ các cử tri đặc biệt không chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bỏ phiếu mà còn giúp họ cảm nhận rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước. “Chúng tôi cũng xây dựng đội ngũ tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên để hỗ trợ đưa đón các cử tri khiếm thị đến điểm bỏ phiếu. Điều quan trọng nhất là để họ có thể tự tay bỏ lá phiếu của mình, tự lựa chọn những đại biểu mà họ tin tưởng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bản thân”, bà Hoa nhấn mạnh.
Lực lượng thanh niên phường Bình Thạnh đã đồng hành hỗ trợ các cử tri khiếm thị hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dịp này, các cử tri khiếm thị cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như các chính sách hỗ trợ người khuyết tật để họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.