Sáng ngời tấm gương thương binh tàn nhưng không phế

Tại thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), nhắc đến, ông Nguyễn Phùng Minh Hương (sinh năm 1964, thương binh hạng 2/4), người dân nơi đây ai cũng thán phục và ngợi khen.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Phùng Minh Hương chăm sóc vườn cây.

Dù chỉ còn một chân do hậu quả của chiến tranh để lại, cựu chiến binh Minh Hương không đầu hàng nghịch cảnh mà luôn nỗ lực vượt khó làm ăn, chăm lo gia đình, ổn định cuộc sống. Ông là xứng đáng là tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế”.

Ông Nguyễn Phùng Minh Hương cho biết, tháng 12/1984, ông được động viên lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Cuối tháng 4/1987, ông bị thương (mất chân phải) trong một trận đánh địch. Sau một thời gian điều dưỡng, tháng 10/1987, ông được xuất ngũ về quê hương sinh sống cho đến nay.

Khi bị thương và trở về quê, đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với ông. Lúc đó, bản thân không thể tự chăm sóc được cho mình. Ông suy nghĩ, không thể phó mặc cho cuộc sống, quanh quẩn mãi trong nhà, bản chất anh bộ đội Cụ Hồ “tàn nhưng không phế” đã trỗi dậy. Ông quyết tâm vượt lên số phận. 

Do chỉ còn một chân, ông đã dành nhiều ngày tập đi xe đạp cho thật thuần thục. Với chiếc xe đạp ấy, ông chở kem bán dạo, rong ruổi mưu sinh từ Cam Ranh (Khánh Hòa) cho tới Phan Thiết (Bình Thuận).

Năm 1993, ông Minh Hương lập gia đình. Vốn liếng không nhiều, cuộc sống của vợ chồng ông khá khó khăn. Năm 1995, được người bà con bán cho hơn 3 sào đất ruộng với giá rẻ, ông quyết định về sinh sống trên vùng đất Hộ Hải. Đây có thể coi là bước ngoặt trong cuộc sống của gia đình ông.

Để canh tác trên vùng đất trũng này, ngoài 2 sào lúa 3 vụ, phần ruộng còn lại, ông cải tạo bằng cách đào ao để lấy đất phủ lên nâng cao bề mặt của đất, vừa trồng rau màu và vừa trữ nước ao tưới cho mùa khô. Để tiêu thụ rau màu, mỗi ngày, ông phải dậy từ 2-3 giờ chở vào chợ Phan Rang giao cho mối.

Nhờ chịu khó, biết tính toán làm ăn, sau vài năm tích lũy, ông xây được ngôi nhà khang trang và mua sắm tiện nghi sinh hoạt gia đình. Từ năm 2009, ông nhận thêm công việc cộng tác viên thu cước, bán hàng cho Chi nhánh Viettel Ninh Thuận, mỗi tháng có thêm thu nhập 4 - 6 triệu đồng.

Nhờ sự nỗ lực tự thân, cuộc sống của gia đình ông đã khấm khá hơn. Vui hơn nữa, hai người con của ông giờ đã trưởng thành. Con trai đầu sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện công nghiệp đã có công việc ổn định tại Bình Dương. Con trai út tốt nghiệp cử nhân Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2022 và đang thử việc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Mai Tấn Phát nguyên Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hộ Hải cho biết, là hội viên hội cựu chiến binh mẫu mực, ông Minh Hương luôn chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Đặc biệt, ông luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ cũng như các cựu chiến binh ở địa phương noi theo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy xã Hộ Hải cho rằng, cựu chiến binh Minh Hương không chỉ là đối tượng chính sách tiêu biểu mà còn là tấm gương nông dân sản xuất giỏi, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được tỉnh, huyện nhiều lần tặng Bằng khen, Giấy khen. Cựu chiến binh Minh Hương vinh dự được UNND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen là “Người có công với cách mạng tiêu biểu trong năm 2023".

Điều đáng trân quý ở người cựu chiến binh này đó là thay vì đòi hỏi, trông chờ Nhà nước hay địa phương ưu đãi, hỗ trợ… ông tự thân vận động xây dựng cuộc sống ấm no. Cựu chiến binh Minh Hương cho rằng, là người lính, không thể chỉ biết có bản thân mà phải biết chia sẻ, cảm thông với người khác, vì cuộc sống của các cựu chiến binh khác vẫn còn nhiều khó khăn.

Bài, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), trong các ngày 20 - 21/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, phối hợp với Hội Người Việt Nam tỉnh Champasak (Nam Lào) tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh - liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN