Đà Nẵng tuyên dương các nhóm thiện nguyện góp sức phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 28/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Tuyên dương các nhóm thiện nguyện tiêu biểu đã chung tay góp sức, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên trao Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho các nhóm thiện nguyện. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cho biết, hơn 1 tháng qua, thành phố bùng phát dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, với sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền thành phố và sự chung tay góp sức của người dân, đến nay Đà Nẵng từng bước khống chế được dịch bệnh. Hiện thành phố vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và trong thời gian đến sẽ chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, vừa phòng, chống dịch vừa ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch COVID-19, trong đó đã tham gia tích cực vào công tác phục vụ hậu cần, nấu hàng chục ngàn suất ăn miễn phí, cho lực lượng y bác sĩ, người dân trong khu cách ly, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đã có hàng trăm chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe 0 đồng miễn phí vận chuyển người bệnh trở về nhà, vận chuyển hàng hóa, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống dịch.

Tiêu biểu như: Nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ Xe bán tải Đà Nẵng; Nhà Hàng ForYou; Bếp cơm Vạn Tình và Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng; Câu lạc bộ máu nóng Tim Yêu Thương; Nhóm thiện nguyện Danang Kitchen… Đây thực sự là những việc làm ý nghĩa, những nghĩa cử cao đẹp, là động lực to lớn góp phần cho thành phố chiến thắng đại dịch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Đặng Thị Kim Liên nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền và gạo cho đại diện Ủy ban Mặt trận 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố để kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gửi lời cảm ơn, ghi nhận và biểu dương công sức của các nhóm thiện nguyện đã chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho 20 nhóm thiện nguyện tiêu biểu đại diện cho gần 60 nhóm thiện nguyện đã tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đại diện Nhóm thiện nguyện Bếp cơm Vạn tình và Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng, anh Hồ Ngọc Thanh chia sẻ, xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm, trong 1 tháng qua, nhóm đã hỗ trợ hơn 54.000 suất ăn miễn phí cho các bệnh viện và các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ các chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe giá 0 đồng, trao 5 ngàn suất quà… với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Nhóm sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tiếp theo nhằm chung tay cùng thành phố Đà Nẵng quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên (bên phải) đã trao bảng tượng trưng chuyển 10 tỷ đồng cho đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để mua vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trao 10 tỷ đồng cho đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để mua vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; đồng thời phân bổ 840 tấn gạo và 17,4 tỷ đồng (đợt 3) đến đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 7 quận, huyện để cấp hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Chiều 28/8, Việt Nam thêm 2 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ở Hà Nội
Chiều 28/8, Việt Nam thêm 2 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ở Hà Nội

Tính đến 18 giờ ngày 28/8, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca nhập cảnh; nâng tổng số người mắc bệnh của Việt Nam lên 1.038 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN