Giá thực phẩm dần ổn định

Thị trường thực phẩm tại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết gần 1 tuần đang dần ổn định với nguồn cung không khan hiếm. Đặc biệt, rau xanh là mặt hàng thường sốt giá sau mỗi dịp Tết đang bắt đầu hạ nhiệt.

 

Rau xanh và trái cây giảm giá mạnh


Rau xanh là mặt hàng có sức tiêu dùng cao sau mỗi dịp Tết và trước Tết năm nay, giá rau xanh đã tăng rất cao khiến người tiêu dùng lo ngại về khả năng tăng giá rau xanh vào thời điểm sau Tết. Tuy nhiên, sau Tết năm nay, giá rau xanh lại có chiều hướng giảm mạnh.


 

Giá rau xanh đã hạ nhiệt sau Tết.

 

Theo đánh giá của nhiều tiểu thương tại một số chợ ở Hà Nội như chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Thành Công… thì sau Tết năm nay với điều kiện thời tiết thuận lợi nên lượng rau, quả khá dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng nên giá cũng ít biến động.


Cụ thể, đến hôm qua (21/2), tức là sau Tết khoảng 1 tuần, giá rau muống là 5.000 đồng/mớ (giảm 50% so với thời điểm cận và trong Tết), su hào giảm 1.000 - 2.000 đồng/củ còn 4.000 đồng/củ, cà chua 15.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), bắp cải 5.000 đồng/cây, trong khi thời điểm cận Tết có khi giá lên 10.000 - 15.000 đồng/cây. Chị Mai, một tiểu thương tại chợ Thành Công cho biết, so với mọi năm thì giá rau sau Tết năm nay không bị đẩy lên cao như trước nhưng sức mua năm nay cũng không cao bằng mọi năm.


Giá các loại trái cây cũng có chiều hướng giảm so với những ngày giáp Tết. Cụ thể như bưởi Năm Roi có giá 30.000 đồng/quả, trong khi thời điểm cận Tết tăng lên 40.000 - 60.000 đồng/quả; dưa hấu 25.000 đồng/kg và xoài Thái có giá 60.000 đồng/kg, giảm 20.000 - 30.000 đồng/kg…


Giá thịt sẽ ổn định hơn sau rằm tháng giêng


Cùng với rau xanh, mặt hàng thủy hải sản tại Hà Nội những ngày trước và sau Tết có mức tăng giá mạnh cũng đang dần ổn định. Các loại cá nước ngọt đều giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg nhưng vẫn ở mức cao so với ngày thường. Cá chép to có giá từ 110.000 - 130.000 đồng/kg, cá chép nhỏ có giá 70.000 - 85.000 đồng/kg, ngao có giá 25.000 đồng/kg, cá quả 120.000 đồng/kg, tôm sú 500.000 - 550.000 đồng/kg.


Trong khi đó, giá thịt lợn, thịt bò và thịt gà hiện đã giảm so với trong Tết nhưng vẫn đang ở mức cao hơn so với ngày thường. Thịt bò thăn có giá 250.000 - 270.000 đồng/kg, bò bắp có giá 250.000 - 260.000 đồng/kg, đã giảm so với thời điểm cận Tết từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, nhưng vẫn cao hơn mức bình thường. Thịt nạc vai có giá 100.000 - 110.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 100.000 đồng/kg, giá tương đương với ngày thường, riêng xương sườn và xương ống hiện đang có giá cao hơn ngày thường từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Giá thịt gà vẫn ở mức tương đối cao, thịt gà ta có giá 140.000 - 150.000 đồng/kg, gà công nghiệp từ 70.000 - 85.000 đồng/kg.


Tại các chợ TP. Hồ Chí Minh như Thị Nghè (Bình Thạnh), Bàn Cờ (quận 3), Thái Bình (quận 1)... giá một số loại thịt đã hạ so với thời điểm cận Tết nhưng vẫn tương đối cao như: thịt bò dao động 170.000 - 250.000 đồng/kg tùy loại, tôm có giá 220.000 - 250.000 đồng/kg, gà ta 140.000 - 160.000 đồng/kg…


Trong khi giá thực phẩm tại các chợ còn ở mức cao thì giá thực phẩm tại các siêu thị như Co.opmart, Big C, Lotte Mart, Citimart… hiện đã ổn định trở lại và niêm yết bằng với mức ngày thường trước Tết nên thu hút lượng khách khá đông đến mua thực phẩm tươi sống.


Ngoài ra, để kích cầu mua sắm đầu năm, hệ thống siêu thị trên cả nước như Big C, Co.opmart, Citimart, Maximark… đã thực hiện các chương trình khuyến mãi. Hàng ngàn sản phẩm được khuyến mại giảm giá từ 5 - 50%, kèm theo nhiều ưu đãi và quà tặng, trong đó, nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến được giảm giá từ 10 - 30%.


Thu Trang - TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN