Uzbekistan ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi biểu tình phản đối sửa Hiến pháp biến thành bạo lực

Ngày 2/7, Uzbekistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại khu vực tự trị Karakalpakstan của nước này vì làn sóng biểu tình bạo lực phản đổi sửa đổi Hiến pháp khiến nhiều người thương vong.

Chú thích ảnh
Người biểu tình xuống đường tại Nukus, Uzbekistan ngày 1/7. Ảnh: eurasianet

Hãng tin RT (Nga) cho biết nhà chức trách Uzbekistan đã quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp tại Karakalpakstan sau khi khu vực này rung chuyển bởi các cuộc biểu tình hiếm hoi phản đối kế hoạch cải cách Hiến pháp, theo đó sẽ thay đổi quy chế của Karakalpakstan.

Thư ký Báo chí Sherzod Asadov của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev viết trên kênh Telegram rằng tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực từ sau nửa đêm 3/7 và kéo dài đến ngày 2/8 tới. Lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi công dân, bảo vệ các quyền của họ, khôi phục trật tự trị an và thượng tôn pháp luật tại địa phương này.

Làn sóng biểu tình qui mô lớn bùng phát tại khu vưc Tây-Bắc Uzbekistan từ ngày 1/7 trong bối cảnh quốc gia Trung Á này lên kế hoạch loại bỏ một số quyền nhất định đối với vùng tự trị lớn nhất của Uzbekistan – Karakalpakstan, một nội dung trong sửa đổi Hiến pháp của nước này.

Đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng thực thi luật pháp dường như đã biến thành bạo lực khi các cảnh quay video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều người bị thương và nhiều người nằm trên các đường phố trong các vụ đụng độ.  

Trong ngày 1/7, Bộ Nội vụ Uzbekistan cho biết trật tự công cộng vẫn trong tầm kiểm soát ở Nukus, thủ phủ của vùng tự trị Karakalpakstan. Thông cáo của Bộ trên có đoạn: “Ngày 1/7, từ khoảng 15h (tức 17h cùng ngày giờ Hà Nội), một số người dân Karakalpakstan, do hiểu sai về các nội dung cải cách Hiến pháp đang được thực hiện ... đã xuống đường biểu tình ở Nukus".

Truyền thông đưa tin rằng những người biểu tình đã tập trung tại khu vực chợ ngoài trời của trung tâm và yêu cầu thả một blogger địa phương, người đã kêu gọi phản đối việc sửa đổi Hiến pháp.

Bộ Nội vụ Uzbekistan cho biết thêm các nhân viên thực thi pháp luật đã được triển khai trong khu vực để đảm bảo trật tự công cộng. Thông cáo viết: “Hiện trật tự công cộng đã được khôi phục… nhà chức trách đang xử lý các cá nhân vi phạm pháp luật, cũng như xem xét các đơn kháng cáo của công dân”.

Video đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật ở Nukus (Nguồn: RT)

Văn phòng báo chí thuộc Phủ Tổng thống Uzbekistan ra thông báo cho biết tình hình tại vùng Karakalpakstan đã ổn định. Chia sẻ trên Telegram, ông Sherzod Asadov - Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev - cho biết: "Tình hình đã ổn định và cuộc sống đang trở lại bình thường". Hiện Tổng thống Mirziyoyev đã tới thành phố Nukus và sẽ có các cuộc làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề tự trị của vùng lãnh thổ này.

Trước đó, các hãng tin nước ngoài dẫn lời Tổng thống Mirziyoyev cho biết có thương vong trong thường dân và lực lượng thực thi pháp luật sau khi xảy ra vụ tuần hành phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của chính quyền trung ương, theo đó thay đổi quy chế của Karakalpakstan - hiện là một nước CH có chủ quyền  thuộc Uzbekistan có phần lớn dân số là người thiểu số Karakalpak. Lực lượng an ninh đã can thiệp khi nhiều người tìm cách xông vào các tòa nhà chính quyền ở Nukus. 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Uzbekistan tổ chức hội nghị quốc tế về tái thiết Afghanistan hậu xung đột
Uzbekistan tổ chức hội nghị quốc tế về tái thiết Afghanistan hậu xung đột

Bộ Ngoại giao Uzbekistan ngày 1/7 thông báo nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế trong tháng này để thảo luận việc thúc đẩy ổn định, an ninh và tái thiết sau xung đột ở nước láng giềng Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN