Việt Nam tiêu thụ trên 3 tỉ lít bia/năm 2013

Ngày 28/2 Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Công thương cùng các đại diện các doanh nghiệp thuộc hiệp hội.


Quang cảnh hội nghị.


TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch VBA cho biết, năm 2013 sản lượng sản xuất bia toàn ngành đạt 2,9 tỷ lít, tăng gần 2,5%; sản lượng tiêu thụ trên 3 tỷ lít, tăng gần 12%; nước giải khát các loại sản xuất đạt gần 4,5 tỷ lít, tăng hơn 5,6%, tiêu thụ ở mức tương đương, tăng hơn 3%; rượu sản xuất công nghiệp đạt gần 67 triệu lít, tăng gần 4,5%, tiêu thụ hơn 67 triệu lít, tăng gần 7%. Trong năm 2013, các DN sản xuất kinh doanh bia rượu nước giải khát đã nộp vào NSNN hơn 22 ngàn tỷ đồng. Kết quả này cũng tạo động lực quan trọng để ngành tiếp tục phấu đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao thành tích sản xuất kinh doanh của các DN bia rượu nước giải khát, đặc biệt là tỷ lệ nội địa hóa cao, góp phần tích cực vào cuộc vận động "Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam" do Chính phủ đề ra. Ngoài ra, việc giữ giá các sản phẩm bia rượu nước giải khát cũng đóng góp vào việc kiềm chế lạm phát trong thời gian qua.


Bộ Công thương cũng đã trao Bằng khen cho 12 đơn vị có thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, nộp NSNN và làm tốt công tác an sinh xã hội.


Lê Sơn

Các thương hiệu thực phẩm và đồ uống nổi tiếng châu Âu đã có mặt tại Hà Nội
Các thương hiệu thực phẩm và đồ uống nổi tiếng châu Âu đã có mặt tại Hà Nội

Đây là trung tâm lớn và đầu tiên tại Hà Nội giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng thực phẩm và đồ uống của các tập đoàn châu Âu đã có thương hiệu nổi tiếng và lâu đời, mang tính toàn cầu với logo EURO Matket.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN