Vàng lùi về ngưỡng 1.600 USD/ounce

Vàng tiếp tục giảm giá và lùi dần về phía 1.600 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8 và cả lúc mở cửa phiên giao dịch 2/8 tại châu Á, khi có số liệu đáng thất vọng về lĩnh vực chế tạo trên thế giới và điều này lập tức ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường.

Chốt phiên 1/8 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 giảm 7,3 USD (0,45%) xuống 1.607,3 USD/ounce. Mở cửa phiên 2/8 tại Hồng Kông, giá vàng giao ngay cũng giảm 12,98 USD xuống 1.608,53 USD/ounce.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Các chuyên gia thị trường cho rằng giá vàng giảm phiên thứ hai liên tiếp trong phiên 1/8, sau khi chỉ số quản lý sức mua (thước đo lĩnh vực chế tạo) của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua và điều tra của Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho rằng lĩnh vực chế tạo của nước này cũng giảm trong tháng 7/2012.

Giới kinh doanh hy vọng các ngân hàng trung ương của châu Âu và Mỹ có thể thông báo các biện pháp kích thích kinh tế mới, nhằm chống lại đà suy sụp kinh tế hiện nay.

Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư hiện khá tiêu cực do nghi ngờ về tính khả thi của các gói kích thích kinh tế này.

Sau khi COMEX đóng cửa, các quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thông báo không có hành động gì dù họ thừa nhận kinh tế Mỹ rất khó khăn.

Thị trường tiếp tục chờ đợi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nhóm họp chính sách trong ngày 2/8.


TTXVN/ Tin Tức

Giá vàng châu Á dao động nhẹ
Giá vàng châu Á dao động nhẹ

Chiều 1/8, giá vàng trên thị trường châu Á dao động trong biên độ hẹp, trong bối cảnh các nhà đầu chờ đợi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về chính sách tiền tệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN