TP Hồ Chí Minh đảm bảo hàng hóa dồi dào, không tăng giá trong mùa dịch COVID-19

Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo nguồn cung hàng hóa và cam kết giữ giá ổn định dù đang trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Giữ giá ổn định trước và sau Tết

Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An cho biết, năm nay công ty cung cấp hơn 100.000 tấn dầu ăn ra thị trường nhằm phụ vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết 2021. Trong đó, phân khúc trung, cao cấp với sản lượng tăng khoảng 25% so với Tết năm 2020. Ngoài ra, giá cả các mặt hàng năm nay được giữ ổn định để người dân có thêm điều kiện mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu cho gia đình.

Chú thích ảnh
Mặt hàng dầu ăn có sức tiêu thụ khá lớn trong dịp Tết. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, người dân đến mua sắm Tết tại các siêu thị đã bắt đầu đông. Năm nay, đơn vị chuẩn bị lượng hàng Tết với tổng giá trị lên đến gần 5.000 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Hiện Saigon Co.op tiếp tục giảm giá hàng Tết sớm để người dân mua sắm tiết kiệm và không bị dồn áp lực những ngày cuối năm. Trong đó, có hàng ngàn sản phẩm nước rửa chén, các loại nồi chảo, dụng cụ nhà bếp, các loại gia vị, lạp xưởng, nước ngọt, sữa… được giảm giá tới 50%. Ngoài ra, từ thứ 5 đến chủ nhật đều có chương trình giảm giá sốc, giúp người dân mua sắm tiết kiệm hơn 50% các mặt hàng thiết yếu. 

"Do đã giảm giá hàng hóa Tết từ sớm nên những ngày cận tết, người dân chỉ cần mua các loại thực phẩm tươi sống hoặc đặt mua các món chế biến sẵn ở siêu thị, rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian và đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người để mua sắm hàng hóa Tết", ông Nguyễn Anh Đức nói.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn có nguồn cung dồi dào tại TP Hồ Chí Minh. 

Tương tự, hệ thống  MM Mega Market cũng thông tin, năm nay đơn vị chuẩn bị gần 450 tỷ đồng tổng giá trị hàng tiêu dùng phục vụ Tết. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nước giải khát, hàng đông lạnh, đồ gia dụng cũng như các mặt hàng bánh, kẹo, mứt... với giá cả bình ổn để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng; riêng các mặt hàng phi thực phẩm sẽ có nhiều khuyến mãi lên đến gần 50%.

“Trong bối cảnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng tôi luôn duy trì lượng hàng có sẵn, liên tục cho tất cả các khách hàng trên cả nước. Siêu thị cam kết và đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào bất kể có sự biến động nào đó của thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán 2021”, đại diện MM Mega Market cho biết thêm.

Để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trong mùa dịch bệnh, hệ thống đại siêu thị Go! Big C cũng áp dụng chương trình “giá luôn luôn thấp” cho hơn 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu và cam kết không tăng giá với hơn 10.000 hàng tiêu dùng nhanh cho khách hàng. Ngoài ra, để chuẩn bị nhu cầu mua sắm cao điểm, nguồn cung ứng thịt lợn, thịt gia cầm cũng đã tăng thêm 20 -25%, đáp ứng tiêu dùng Tết. 

Không lo khan hàng, tăng giá vì dịch bệnh

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, hiện các đơn vị, doanh nghiệp phân phối, sản xuất đang triển khai đồng loạt các chương trình bán hàng Tết để phục vụ người dân mua sắm. Do đã có chuẩn bị từ trước nên năm nay, nguồn hàng hóa phục vụ thị trường Tết khá dồi dào.

Cụ thể, các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho hai tháng Tết là hơn 19.600 tỷ đồng, tăng 3,43% so với nguồn vốn chuẩn bị Tết 2020. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường hơn 7.100 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết, tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị hơn 10.400 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường hơn 4.100 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lượng khách hàng đến các siêu thị mua sắm Tết đã bắt đầu tăng tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng hàng hoá phục vụ thị trường Tết tăng đến 17 % so với kế hoạch thành phố giao. Nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn, chi phối nhu cầu thị trường từ 22 - 55% như thịt gia súc hơn 5.594 tấn, thịt gia cầm hơn 7.4800 tấn, trứng gia cầm 68 triệu quả, gạo 3.943 tấn…

Vì vậy, dù đang trong mùa dịch bệnh và gần đến Tết Nguyên đán, TP Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu dồi dào, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Ngoài ra, các doanh nghiệp bình ổn thị trường vẫn đang cam kết giữ ổn định giá, đặc biệt sẽ không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước và sau Tết.

Chú thích ảnh
Các siêu thị hiện đại sẽ kéo dài thời gian phục vụ đến ngày 30 Tết, thậm chí có siêu thị phục vụ xuyên Tết để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cung ứng hàng hóa Tết, Sở cũng vận động các hệ thống siêu lớn như Saigon Co.op, Vinmart, Go! Big C… đồng loạt tổ chức nhiều chương trình khuyến mại giảm giá đến 49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ Tết.

Tiếp tục vận động các hệ thống phân phối hiện đại kéo giãn thời gian phục vụ khách hàng. Cụ thể, từ 20 đến 27/12 tháng chạp âm lịch mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ đêm. Ngày 28 và 29/12 tháng chạp âm lịch mở cửa từ 6 giờ sáng đến 24 giờ và 30 tháng chạp âm lịch mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa…

Theo đó, ông Nguyễn Phương Đông khuyến cáo, người dân cũng không nên lo lắng đổ xô tích trữ hàng hóa, tránh tụ tập đông người ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hơn 19.000 tỷ đồng hàng hóa Tết
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hơn 19.000 tỷ đồng hàng hóa Tết

Ngày 4/11, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh công bố doanh nghiệp sẽ chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng hàng hóa cho hai tháng Tết Canh Tý 2020 là hơn 19.027 tỷ đồng, tăng 3,27% so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Kỷ Hợi 2019; trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là gần 7.245 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN