Quang cảnh buổi làm việc.
Chiều 9/5, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn làm Trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Huế về rà soát, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận tinh thần chủ động của thành phố Huế trong rà soát, phân loại các dự án tồn đọng; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, bảo đảm việc thanh tra, rà soát thực chất, khách quan, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Việc rà soát nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai, góp phần phòng chống lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn vướng mắc trong áp dụng chính sách, địa phương cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, trên địa bàn hiện có 150 dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc. Ngay sau chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, thành phố đã giao Thanh tra thành phố phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát, phân loại từng nhóm dự án; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và đề xuất phương án tháo gỡ phù hợp.
Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, địa phương xác định việc xử lý các dự án tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn đối với những khó khăn liên quan cơ chế, chính sách và thẩm quyền xử lý.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về quy trình, phương pháp rà soát và nguyên tắc xử lý đối với các dự án đã qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đồng thời thảo luận hướng tháo gỡ các vướng mắc liên quan thủ tục pháp lý, quy hoạch, đất đai, đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
Thành phố Huế kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, hướng dẫn đối với những trường hợp còn khó khăn trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp rà soát để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định. Địa phương cũng đề xuất tiếp tục rà soát các dự án tồn đọng nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thống nhất hướng xử lý; đối với các dự án đã được tháo gỡ hoặc đủ căn cứ pháp lý, thành phố kiến nghị không tiếp tục thanh tra để tránh chồng chéo, kéo dài thời gian thực hiện.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.
Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, quyền lợi nhà đầu tư và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Thông qua buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ và thành phố Huế thống nhất tăng cường phối hợp trong triển khai thanh tra chuyên đề, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.