Thanh Hóa hỗ trợ gần 20 tỷ đồng giúp nông dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Nhằm giúp nông dân khôi phục sản xuất sau lũ lụt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông 2017- 2018 với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xử lý môi trường phòng bệnh cho đàn lợn sau lũ. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, những hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia khôi phục sản xuất vụ Đông 2017-2018 mua giống ngô làm thức ăn chăn nuôi, ngô nếp, ngô rau, ngô ngọt được hỗ trợ 900.000 đồng/ha, hỗ trợ mua giống ớt là 1,3 triệu đồng/ha, hỗ trợ mua giống khoai tây là 12 triệu đồng/ha. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền mua các giống kể trên là 18,3 tỷ đồng.

Ngoài ra các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, cá nhân có quy mô diện tích thuê đất để sản xuất mỗi loại cây trồng từ 5 ha trở lên đối với ngô thương phẩm, ngô trồng dày làm thức ăn chăn nuôi, ngô ngọt xuất khẩu được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác có diện tích trồng dưa xuất khẩu, ớt, khoai tây, rau đậu các loại từ 3 ha trở lên cũng được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền thuê đất là 1,44 tỷ đồng.

Số tiền giúp nông dân khôi phục sản xuất sẽ được chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tạm cấp kinh phí mua giống ngô, khoai tây, ớt là 12,8 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại, sau khi UBND các huyện thị xã, thành phố nghiệm thu, tổng hợp sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp bổ sung.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.912 ha lúa, 13.043 ha rau màu vụ Đông bị thiệt hại. Diện tích gieo trồng vụ Đông thấp ước đạt 31.000 ha bằng 62% kế hoạch.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Thanh Hóa tập trung ổn định sản xuất, chăn nuôi sau lũ
Thanh Hóa tập trung ổn định sản xuất, chăn nuôi sau lũ

Đợt mưa lũ giữa tháng 10 vừa qua đã khiến tỉnh Thanh Hóa chịu nhiều thiệt hại; nhiều trang trại chăn nuôi lớn bị ngập nước làm hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết đuối, gây mất vệ sinh môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN