Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã công bố quyết định áp thuế đối ứng, dao động từ 10% đến 49%, đối với hàng hóa nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Mức thuế đối ứng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4/2025 cho thấy Mỹ sẽ áp thuế 34% đối với 67% tổng lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% đối với 39% hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), 25% đối với 50% hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, 24% đối với 46% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, 32% đối với 64% hàng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) và 46% đối với 90% hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh: Reuters/TTXVN

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã công bố quyết định áp thuế đối ứng, dao động từ 10% đến 49%, đối với hàng hóa nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhà Trắng kỳ vọng đây sẽ là công cụ để khẳng định sức mạnh kinh tế của Mỹ, khôi phục hoạt động sản xuất trong nước và giành lợi thế địa chính trị. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo các mức thuế quan mới của Mỹ là "rủi ro đáng kể" đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi Washington hợp tác với các đối tác thương mại để giảm bớt căng thẳng.

2. Trung Quốc ngày 4/4 đã đáp trả cứng rắn đối với chính sách thuế quan mới của Mỹ, làm leo thang cuộc chiến thương mại toàn cầu và khiến các thị trường tài chính sụt giảm mạnh. Phản ứng của Trung Quốc được triển khai trên nhiều mặt trận: áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ; đưa 11 thực thể vào danh sách thực thể không đáng tin cậy; bổ sung 16 thực thể Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu; mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với ống CT y tế nhập khẩu từ Mỹ và Ấn Độ; thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 7 loại mặt hàng đất hiếm trung bình và nặng; và đình chỉ hoạt động xuất khẩu sản phẩm của 6 công ty Mỹ vào thị trường Trung Quốc.

3. Chứng khoán Mỹ ghi dấu hai ngày sụt giảm giá trị thị trường lớn nhất trong lịch sử, khi để "bốc hơi" 5.000 tỷ USD chỉ trong hai phiên 3-4/4/2025. Trong hai phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 9,3%, S&P 500 giảm 10,5% và Nasdaq giảm 11,4%. Quyết định áp thuế quan trên diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và xóa sạch hàng nghìn tỷ USD giá trị của các công ty Mỹ. 

4. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, ngày 3/4 đã nhất trí tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 5/2025. Quyết định này của OPEC+ đã làm trầm trọng thêm xu hướng mất giá của "vàng đen". OPEC+ cho biết những đợt tăng sản lượng có thể bị tạm dừng hoặc đảo ngược tùy thuộc vào các điều kiện thị trường. Các nhà phân tích của ngân hàng UBS đã hạ dự báo giá dầu giai đoạn 2025-2026 xuống còn 72 USD/thùng, giảm 3 USD so với ước tính trước đó. 

5. Thị trường vàng thế giới hạ nhiệt, với mức giảm hơn 3% trong phiên giao dịch cuối tuần 4/4, cuốn trôi toàn bộ đà tăng từ đầu tuần. Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo kim loại quý này nhằm bù đắp khoản thua lỗ do thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Chốt phiên 4/4, giá vàng giao ngay giảm 2,9%, xuống còn 3.024,2 USD/ounce. Trước đó, trong phiên 3/4, giá vàng từng lập mức cao kỷ lục mới 3.167,57 USD/ounce, do lo ngại leo thang chiến tranh thương mại toàn cầu sau loạt động thái áp thuế từ Washington và Bắc Kinh.

6. Mỹ ra mắt thị thực “thẻ vàng” trị giá 5 triệu USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã công bố loại thị thực (visa) đặc biệt mang tên "gold card" (thẻ vàng) với giá 5 triệu USD mỗi thẻ, cho phép cư trú hợp pháp tại Mỹ. Theo Tổng thống Trump, chương trình bán thị thực này sẽ tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách quốc gia. Đây là phiên bản cao cấp hơn của thị thực thẻ xanh truyền thống và được xem là cách sở hữu quốc tịch Mỹ dành cho những ai sẵn sàng đầu tư.

7. Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021 trong phiên 4/4, sau khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, bất ngờ áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ kể từ ngày 10/4. Diễn biến này khiến giới đầu tư toàn cầu hoang mang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế trên quy mô lớn. Chốt phiên 4/4, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 4,56 USD (6,5%) xuống 65,58 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) mất 4,96 USD (7,4%) còn 61,99 USD/thùng.

8. Lần đầu tiên số lượng tỷ phú của thế giới vượt mốc 3.000 người. Có tới 3.028 người trên toàn cầu đã lọt vào Danh sách tỷ phú thế giới năm nay của Forbes, nhiều hơn 247 người so với năm ngoái. Tổng tài sản của họ đạt mức cao kỷ lục 16.100 tỷ USD, nhiều hơn GDP của mọi quốc gia trên thế giới, trừ Mỹ và Trung Quốc. Người giàu nhất thế giới là ông Elon Musk, với tài sản ước tính 342 tỷ USD.

9. Giá gạo Thái Lan trượt xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm, do tác động kép từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu và tình trạng dư thừa nguồn cung. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống 395-400 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng giảm xuống gần mức đáy trong hai năm do nhu cầu giảm. Thị trường gạo châu Á đang khá trầm lắng khi hoạt động giao dịch chậm lại.

10. Hơn 4.000 mặt hàng đồng loạt tăng giá ngay ngày đầu tài khóa mới (ngày 1/4/2025) tại Nhật Bản, kéo theo nỗi lo chi tiêu đối với nhiều gia đình ở nước này. Đây là đợt tăng giá trên quy mô lớn và là lần đầu tiên sau hơn 18 tháng, số lượng mặt hàng tăng giá vượt 4.000 mặt hàng trong 1 tháng. Nhóm tăng giá chính là các mặt hàng xa xỉ và thực phẩm, đồ uống được sử dụng thường xuyên. Giá các sản phẩm tăng chủ yếu do giá nguyên liệu thô tăng và các yếu tố như chi phí lao động và logistics tiếp tục leo thang.

Hương Giang (Tổng hợp)
'Cơn bão' tài chính khiến kinh tế thế giới chao đảo
'Cơn bão' tài chính khiến kinh tế thế giới chao đảo

Ngày 3/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu đình chỉ các khoản đầu tư vào Mỹ cho đến khi có quyết định rõ ràng về các mức thuế quan mới mà Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với các đối tác thương mại, trong đó có mức thuế đối ứng 20% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN