Sản phẩm và đồ chơi truyền thống Tết Trung thu vẫn lên ngôi

Càng cận kề ngày Tết Trung thu, không khí mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại tại tỉnh Nam Định càng trở nên nhộn nhịp, sôi động.

Các mặt hàng từ đồ chơi đến bánh kẹo được bày bán phong phú với đầy đủ chủng loại, xuất xứ, nhưng theo những người bán hàng, năm nay người mua có xu hướng tìm về những món đồ mang tính truyền thống nhiều hơn.

Các món đồ chơi truyền thống được nhiều người dân lựa chọn. Ảnh: Báo Tin tức

Từ những ngày đầu tháng 7 Âm lịch, các mặt hàng bánh trung thu của các nhãn hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Tràng An… đã được bày bán trên khắp các tuyến phố chính của thành phố Nam Định như: Lê Hồng Phong, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo. Các sản phẩm này, người mua có nhiều lựa chọn bởi có nhiều loại nhân khác nhau đặc biệt là sự xuất hiện của dòng bánh trung thu nhân tiramisu hương vị cà phê, vị rượu nho và pho mai nho, bánh nhân các loại hạt giàu dinh dưỡng như điều, hạnh nhân, vừng đen… Giá các sản phẩm dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/chiếc. Mức giá này không quá cao so với các năm trước.

Chị Trần Thu Hằng, một chủ cửa hàng phân phối bánh trung thu Kinh Đô trên đường Hùng Vương, thành phố Nam Định cho biết, khoảng một tuần trở lại đây, khách mua bánh nhiều hơn dịp trước nhưng mỗi ngày chị chỉ bán được khoảng 50 chiếc bánh các loại. Khách chủ yếu mua bánh cỡ nhỏ với các loại nhân quen thuộc như đậu xanh, thập cẩm. Loại bánh cỡ to và các loại hộp mẫu mã đẹp, sang trọng dùng làm quà biếu vẫn có khách mua nhưng rất ít.

Sở dĩ các mặt hàng bánh trung thu của các hãng bánh nổi tiếng không “chạy hàng” là bởi năm nay, người dân Nam Định có xu hướng mua sắm các sản phẩm bánh trung thu truyền thống của các cơ sở làm bánh nổi tiếng của thành phố Nam Định như: Minh Trang, Quang Hưng…

Cơ sở bánh trung thu truyền thống Minh Trang nằm trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định luôn đông khách kể từ đầu tháng 8 Âm lịch. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất hàng nghìn chiếc bánh nướng, bánh dẻo các loại với loại nhân thập cẩm. Hàng ngày, lượng khách hàng đến mua tại cửa hàng tăng cao nên nhiều thời điểm "cháy" hàng.

Những người mua hàng tại đây cho biết, họ chọn bánh truyền thống để sử dụng và làm quà biếu vì bánh được sản xuất và tiêu thụ trong ngày, ít chất bảo quản nên an toàn hơn với sức khỏe. Nhân bánh hoàn toàn được làm thủ công theo kiểu truyền thống, không quá nhiều mỡ và lạp xưởng, độ ngọt cũng vừa phải, bánh tươi ngon hơn. Mặt khác, giá thành phải chăng cũng là lí do để người dân lựa chọn bánh trung thu truyền thống thay vì các loại bánh cao cấp của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Bên cạnh thị trường bánh trung thu, các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em với nhiều chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc bắt mắt cũng được bày bán trên các phố Lê Hồng Phong, Trần Huy Liệu của thành phố Nam Định. Khách mua tại các cửa hàng cao điểm vào khoảng từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

Các sản phẩm được bày bán chủ yếu vẫn là những mặt hàng quen thuộc như: đèn lồng, đèn ông sao, trống, đầu lân, châm cài đầu phát sáng…. Tuy nhiên, năm nay các em nhỏ có thêm nhiều lựa chọn hơn bởi sự xuất hiện của các mặt hàng hiện đại như bóng phát sáng, trứng khủng long, trang phục mô phỏng nhân vật hoạt hình…

Bóng phát sáng là sản phẩm được xem là “hiện tượng” của mùa trung thu năm nay bởi với mức giá khoảng 5.000 đồng/chiếc các em nhỏ đã sở hữu một quả bóng độc đáo với khả năng phát sáng nhờ một bóng đèn led nhỏ bên trong.

Chị Phạm Phương Thảo, một chủ cửa hàng trên phố Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định cho biết, mỗi ngày chị bán hàng trăm quả bóng phát sáng. Có những khách mua với số lượng lớn nên mặt hàng này hết hàng sớm. Bên cạnh đó, các sản phẩm như bộ cánh tiên cho các bé gái với mức giá 70.000 đồng/bộ hay búp bê biết bay, đèn lồng, đèn cá chép chạy bằng pin cũng được khách hỏi mua nhiều.

Mặc dù xuất hiện nhiều loại đồ chơi hiện đại song tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định, các mặt hàng đồ chơi truyền thống như: đèn ông sao, đầu lân, trống bỏi… cũng không bị “lép vế”. Đèn ông sao, đèn lồng năm nay kích thước, mẫu mã được cải tiến nhiều với mức giá dao động từ 10.000 - 40.000 đồng/chiếc cũng khá đắt hàng.

Chị Hằng, một khách mua hàng tại cửa hàng đồ chơi trên phố Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định cho biết, chị muốn con vui trung thu an toàn, không ảnh hưởng bởi các chất liệu độc hại và hiểu được phần nào nét truyền thống dân tộc nên chị chọn mua đèn ông sao và đầu lân cho con vui chơi; đồng thời cũng qua các trò chơi truyền thống này để phân tích cho con hiểu về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu từ xưa đến nay...

Nguyễn Lành (TTXVN)
Giữ hồn Việt qua đồ chơi Trung thu truyền thống
Giữ hồn Việt qua đồ chơi Trung thu truyền thống

Vui Tết Trung thu, ngoài những chiếc bánh dẻo, bánh nướng, mâm ngũ quả… thì những món đồ chơi truyền thống là thứ không thể thiếu để tạo nên linh hồn của đêm hội trăng rằm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN