Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN
Trong đó, phường Trà Câu là địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất (0%); kế đến là xã Tây Trà Bồng (5%); Sở Nội vụ (12,6%); xã Đăk Sao (24,4%); xã Kon Đào (28,5%); xã Ia Đal (29,3%)...
Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó giám đốc Sở Tài chính lý giải, nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhiều công trình, dự án không có mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và các địa phương vẫn còn thiếu quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Trọng, đến nay, thời điểm điều chỉnh vốn theo quy định của Luật Đầu tư công đã hết. Sở đã cố gắng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành kế hoạch vốn đảm bảo khả năng giải ngân của từng dự án. Tuy nhiên, thời gian đến niên độ ngân sách còn rất ngắn nên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư cần tập trung, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất; trong đó phải đặc biệt chú trọng đến các Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn kéo dài từ năm 2024 sang năm 2025 (trường hợp không giải ngân hết số vốn kéo dài do nguyên nhân chủ quan thì tỉnh sẽ có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư).
Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước khu vực XV, tính đến ngày 30/11/2025, giá trị giải ngân toàn tỉnh đạt 5.146 tỷ đồng, bằng 65,4% so với kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (7.866 tỷ đồng); bằng 62,9% so với kế hoạch vốn giao, bổ sung trong năm (8.184 tỷ đồng).
Theo dự báo của cơ quan thuế, nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2025 hơn 895/1.940 tỷ đồng theo kế hoạch (1.882 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công và 58 tỷ đồng chi đầu tư phát triển khác); tính cả số vốn bù hụt thu tiền đất từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 (hơn 104 tỷ đồng) thì hụt thu tiền đất khoảng hơn 940 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước dự kiến sẽ không thu được nên sẽ hụt 40 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch vốn không có nguồn nhập Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) khoảng hơn 980 tỷ đồng.
Dự kiến đến hết niên độ ngân sách sẽ giải ngân khoảng hơn 6.380 tỷ đồng, bằng 81,1% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và bằng 78% kế hoạch vốn giao, bổ sung trong năm. Nếu tính theo kế hoạch vốn thực nguồn thì dự kiến đến ngày 31/1/2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh sẽ đạt 92,6% so với kế hoạch vốn thực nguồn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và đạt hơn 88% kế hoạch vốn thực nguồn giao, bổ sung trong năm.
Số vốn còn lại không giải ngân được là hơn 2.140 tỷ đồng. Trong đó, hụt thu tiền sử dụng đất và nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước là hơn 980 tỷ đồng; vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 568 tỷ đồng và vốn bố trí cho các dự án không giải ngân là 595 tỷ đồng (đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn Iia, thành phần 1; Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc; Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi...).
Tỉnh cũng đã giải ngân khoảng 1.236 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2024 sang năm 2025, bằng 56% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ giải ngân đạt hơn 1.740 tỷ đồng; số vốn còn lại không giải ngân hết là 464 tỷ đồng.