Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), đánh giá: Trong những năm qua, hệ thống hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam phát triển ngày càng đồng bộ hơn, tập hợp được nhiều loại hình doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên phạm vi cả nước. Các hiệp hội không chỉ đóng vai trò kết nối hội viên, mà còn trở thành kênh phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tới cơ quan quản lý nhà nước.
Ông Phong khẳng định, các hiệp hội doanh nghiệp thời gian qua đã tham gia tích cực vào quá trình phản biện và góp ý xây dựng chính sách pháp luật, đồng thời hỗ trợ tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Theo đó, trong giai đoạn 2024–2026, VCCI cùng các hiệp hội doanh nghiệp đã tham gia góp ý gần 1.000 văn bản liên quan đến chính sách pháp luật, thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh.
Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Toàn quốc 2026 do VCCI tổ chức diễn ra ngày 25/5 tại Hà Nội.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ nhận định, các cơ chế tham vấn và phản biện chính sách đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các định hướng này với những nghị quyết lớn được Trung ương ban hành gần đây đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.
Trong đó, Nghị quyết 68 được nhấn mạnh như một chính sách chiến lược đối với phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông Nguyễn Đức Phong, nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ sở để cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bên cạnh các kết quả đạt được, ông Nguyễn Đức Phong cũng cho rằng, nhiều hiệp hội doanh nghiệp hiện vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Những hạn chế được đề cập bao gồm nguồn lực tài chính còn hạn chế, thiếu hụt đội ngũ chuyên gia, mức độ liên kết giữa các hội viên chưa cao và tính chủ động trong một số hoạt động còn chưa đồng đều. Theo ông, đây là những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, tìm ra các giải pháp và công việc cụ thể để các hiệp hội doanh nghiệp triển khai, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phát triển hội viên. Đồng thời tham gia tích cực hơn nữa trong quá trinh cải cách kinh tế cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
Các đại biểu cũng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quản lý nhà nước đối với hiệp hội doanh nghiệp, bởi đây là loại hình tổ chức có nhiều đặc thù trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, các hiệp hội doanh nghiệp cần trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển năng lực cạnh tranh dài hạn; hỗ trợ cập nhật chính sách; đào tạo chuyển đổi số, AI, ESG; kết nối thị trường và chuỗi cung ứng.
Theo Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, hiện nay các hiệp hội chưa liên kết chặt chẽ để cộng hưởng trí tuệ và sức mạnh, giúp doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Từ thực tiễn hoạt động, bà Nga đề xuất 5 nhóm kiến nghị, gồm: xây dựng mô hình liên kết hiệp hội theo mô hình “Keidanren Việt Nam”; hình thành Trung tâm Tư duy kinh tế mới; hoàn thiện hành lang pháp lý và khẳng định vị thế của các hiệp hội; tạo cơ chế đặt hàng nhiệm vụ công cho các hiệp hội đủ năng lực; thiết lập cơ chế đối thoại quốc gia trên nền tảng số giữa Chính phủ, bộ, ngành và cộng đồng hiệp hội doanh nghiệp.
Theo bà Nga, cần số hóa các kênh tương tác, xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp - hiệp hội - cơ quan quản lý nhằm nâng cao tính minh bạch và tốc độ điều hành.
“Tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, VCCI và sự đồng tâm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tự chủ và trách nhiệm quốc gia; đóng góp ngày càng lớn vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hiện đại và thịnh vượng”, bà Nga chia sẻ.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam phát triển song hành cùng quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Theo ông Hồ Sỹ Hùng, về cơ bản các hiệp hội doanh nghiệp hiện có hai chức năng chính là đại diện cho hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; đồng thời góp ý xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Hồ Sỹ Hùng nhận định hoạt động vận động chính sách là một trong những chức năng quan trọng và cốt lõi của các hiệp hội doanh nghiệp. Việc tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật không chỉ giúp doanh nghiệp dự đoán trước các quy định mà còn tạo cơ hội định hướng chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI cũng cho rằng năng lực tham gia ý kiến và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật của nhiều hiệp hội doanh nghiệp hiện vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, địa vị pháp lý của hiệp hội doanh nghiệp chưa thực sự rõ ràng và đầy đủ khi khung khổ pháp luật về hoạt động hội vẫn chưa được hoàn thiện.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp trong thời gian tới, VCCI kiến nghị tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hiệp hội doanh nghiệp; xây dựng cơ chế để các hiệp hội đủ năng lực tham gia cung cấp dịch vụ công; bảo đảm việc lấy ý kiến hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách được thực hiện thực chất.
"Chính phủ cần ban hành Bộ tiêu chí năng lực của Hiệp hội doanh nghiệp; nếu đủ điều kiện sẽ được tham gia đấu thầu thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án của các Bộ, ban, ngành theo lĩnh vực chuyên môn của mỗi Hiệp hội doanh nghiệp. Đồng thời Chính phủ cũng cần ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp, làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước rà soát, đánh giá các hội, hiệp hội. Đặc biệt, cần sớm ban hành văn bản mới thay thế Nghị định 126 ở cấp độ cao hơn hoặc mang tính cá biệt hướng dẫn và tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh cho việc ra đời, hoạt động và phát triển của các hội, hiệp hội nói chung và các hiệp hội doanh nghiệp nói riêng", ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI kiến nghị.