Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Cục Hải quan. Ảnh: CHQ.
Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số
Tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu, 80 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đầy gian khó, thử thách, ghi dấu những cống hiến bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan.
Trong suốt 80 năm, Hải quan Việt Nam từ một lực lượng thu thuế và chống buôn lậu ban đầu, đến nay đã trở thành một cơ quan quản lý Nhà nước hiện đại, hội nhập sâu rộng, tạo thuận lợi thương mại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ an ninh Quốc gia và chủ quyền biên giới.
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CHQ
Ghi nhận những hi sinh, đóng góp của lực lượng Hải quan trong suốt chặng đường 80 năm, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân trong ngành Hải quan, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cùng nhiều danh hiệu khen thưởng, thi đua khác. Đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.
Đề cập đến hướng phát triển của ngành, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cho hay, bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, với những cơ hội và thách thức đan xen, Hải quan Việt Nam xác định tầm quan trọng của các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh hội nhập quốc tế là “kim chỉ nam” cho Hải quan Việt Nam trong thời gian tới.
Để thực hiện mục tiêu trên, Hải quan Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan đồng bộ, hiện đại, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ.
Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Hải quan Việt Nam. Ảnh: CHQ
Trước đó, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho rằng, điểm nhấn quan trọng là ngành Hải quan đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan theo hướng cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa; đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các Hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã tham gia ký kết, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do (FTA).
Cụ thể, trên cơ sở Luật Hải quan năm 2014 được ban hành; ngành Hải quan đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định, trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư quy định, hướng dẫn thi hành về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
Cũng theo ông Trần Đức Hùng, ngành Hải quan tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa theo Chiến lược Phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 245/TTg-KTTH (ngày 17/4/2024) về việc đẩy mạnh chuyển đối số trong lĩnh vực hải quan.
Theo đó, xây dựng Đề án mô hình Cửa khẩu số cho các cửa khẩu đường bộ; xây dựng Đề án mô hình cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn; xây dựng và hoàn thiện Đề án Hải quan số theo hướng ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối.
Đồng thời, ngành Hải quan cũng triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đầu tư trang thiết bị hiện đại và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, giám sát hiện đại, tăng cường kết nối các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát quản lý và quản lý nội bộ; hợp tác trao đổi thông tin dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra
Ngành Hải quan đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68).
Ông Trần Đức Hùng cho biết, ngành Hải quan đặt mục tiêu năm 2025 cắt giảm, đơn giản hoá ngay thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Ngành Hải quan tiếp tục tích cực tham mưu Bộ Tài chính, Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; giải quyết các bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi, đặc biệt là tình trạng chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; cắt giảm danh mục hàng hóa phải quản lý, kiểm tra, tăng đối tượng miễn, giảm kiểm tra; đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành.