Nước lũ gây thiệt hại hạ tầng giao thông tuyến DT 703 (xã Ninh Phước, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
Về tình hình ứng phó của các tập đoàn, tổng công ty trong ngành công thương thông báo nêu rõ, để chuẩn bị cho công tác ứng phó với bão, các Tập đoàn lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)... đã ban hành công điện, văn bản, tổ chức họp để chỉ đạo các đơn vị và kiểm tra việc chuẩn bị ứng phó mưa lũ tại một số điểm xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, EVN đang tập trung nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt triển khai các công việc để khắc phục các thiệt hại từ mưa lũ gây ra. EVN và các Tổng công ty Điện lực đã bố trí Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa để sớm cấp điện trở lại, bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Tính đến 11h ngày 23/11, theo báo cáo của EVN, trạm biến áp 110 kV, đường dây 110 kV đã khôi phục xong hoàn toàn. Các công ty điện lực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã khôi phục xong hoàn toàn.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, EVN đã chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa cán bộ, công nhân viên từ nhiều đơn vị, nhanh chóng khắc phục để sớm cấp điện trở lại, bảo đảm cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Ngày 21/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có Công văn số 8643/EVNCPC-AT về việc đảm bảo an toàn điện khi khôi phục cấp điện cho hạ du yêu cầu các công ty điện lực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, người đại diện phần vốn của EVNCPC tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đánh giá đầy đủ rủi ro do ngập lụt, nước ngâm nhiều ngày để chuẩn bị sẵn sàng các phương án và huy động tối đa nhân lực khôi phục cấp điện ngay sau khi nước rút…
Ngày 20/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có Công văn số 3413/TTTN-VP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến, tình hình thị trường; tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tổ chức túc trực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng trong sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép…).
Ngoài ra, về tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu, theo thông báo, việc cung cấp lương thực và hàng cứu trợ được thực hiện xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia theo chỉ đạo Chính phủ cho các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và một số địa phương bị ảnh hưởng nặng; các địa phương đã tiếp nhận và cấp phát bước đầu đến các hộ dân bị ngập, mất lương thực, thiếu nước sạch.
Một số doanh nghiệp vận tải, hàng không tổ chức hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí, giúp rút ngắn thời gian đưa hàng đến vùng bị chia cắt.
Bộ Công Thương cũng đã có công điện yêu cầu các Sở Công Thương thực hiện theo dõi sát diễn biến nguồn cung - giá cả; bố trí thương nhân dự trữ hàng thiết yếu (gạo, mì ăn liền, nước uống, thuốc…); báo cáo tồn kho, kích hoạt các điểm bán lưu động, điều phối dự trữ của doanh nghiệp đầu mối, phối hợp lực lượng vận tải đặc thù để đưa hàng vào vùng cô lập.
Theo thông báo, Khánh Hòa do chia cắt giao thông ở nhiều khu, việc đưa lương thực, nước uống và vật tư y tế vào một số vùng còn gặp khó khăn; chính quyền địa phương đã thành lập các điểm tập kết, phối hợp với doanh nghiệp và lực lượng cứu trợ để phân phối.
Tại Gia Lai và Đắk Lắk, Sở Công Thương phối hợp với doanh nghiệp (thương nhân, hệ thống phân phối), ưu tiên vận chuyển hàng thiết yếu vào vùng ngập; đồng thời báo cáo nhu cầu khẩn cấp đối với một số xã bị cô lập.
Về biện pháp bình ổn thị trường, thông báo nêu rõ, kích hoạt kho dự trữ quốc gia/địa phương nếu cần, triển khai điểm bán hàng lưu động, kiểm tra giá cả, chống đầu cơ tích trữ. Bộ, Cục cũng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh vùng lũ giám sát giá cả tại chợ, siêu thị và xử lý vi phạm.